VCK U23 châu Á 2020: Buriram đếm ngược trước khi bảng D khởi tranh

Chiều 8/1, hai ngày trước khi các trận đấu tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra, bầu không khí bóng đá tại Buriram, (Thái Lan) vẫn tương đối trầm lắng.
VCK U23 châu Á 2020: Buriram đếm ngược trước khi bảng D khởi tranh ảnh 1Bên ngoài sân Chang Arena. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Lượt trận đầu tiên bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Buriram (Thái Lan) sẽ diễn ra ngày 10/1. Hiện tại, những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được nước chủ nhà gấp rút hoàn thiện.

Chiều 8/1, khi phóng viên TTXVN có mặt tại khu vực sân Chang Arena, bầu không khí bóng đá ở đây vẫn tương đối trầm lắng khi lác đác chỉ có một vài cổ động viên quốc tế, những người hâm mộ sống gần đó đến quầy vé tại cổng sân mua vé loạt trận đầu tiên vào ngày 10/1 với hai cặp đấu U23 Việt Nam-U23 UAE và U23 Jordan-U23 Triều Tiên.

Các cổ động viên có nhu cầu theo dõi những trận đấu thuộc bảng D diễn ra tại sân Chang Arena có thể đặt vé qua mạng hay đến mua trực tiếp tại quầy vé chính thức của Ban tổ chức đặt tại cổng sân.

Việc mua vé tương đối dễ dàng với mức giá dao động 300-400 bath (khoảng 230.000-310.000 đồng).

[Tiến Linh: Thành công của bóng đá Việt Nam là động lực cho Đông Nam Á]

Ở trận đấu gặp U23 UAE vào lúc 17 giờ 15 ngày 10/1, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của đông đảo cổ động viên Việt Nam.

Theo tìm hiểu, một số công ty du lịch, lữ hành trong nước đã tổ chức tour du lịch, kết hợp xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á trong các ngày 10 và 13/1 tại Buriram, cùng ngày 16/1 tại Bangkok.

Vé xem các trận đấu được mua với số lượng lớn và phát đến tay các du khách trong ngày diễn ra các trận đấu. Vì thế, không có hình ảnh tập trung số đông cổ động viên mua vé trực tiếp tại quầy vé ở sân Chang Arena, đặc biệt là khi đội chủ nhà U23 Thái Lan không thi đấu tại đây.

Trong khi đó, việc bảo dưỡng mặt cỏ, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho việc tổ chức các trận đấu trong sân Chang Arena vẫn đang được tiếp tục với những công đoạn cuối cùng.

Phòng báo chí, nơi tác nghiệp dành cho truyền thông châu lục và khu vực đến đưa tin về giải đấu cũng đã đầy đủ trang thiết bị nhưng chỉ được mở cửa trong sáng 9/1, khi buổi họp kỹ thuật và họp báo trước giải được tổ chức tại phòng họp sân Chang Arena./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục