Vedan nâng tiếp mức bồi thường lên 130 tỷ đồng

Đại diện pháp lý công ty Vedan thông báo công ty này sẽ nâng mức bồi thường thiệt hại môi trường từ 25 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng.
Ngày 28/7, luật sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện ủy quyền pháp lý của công tyVedan thông báo ban lãnh đạo công ty này đã thống nhất nâng mức bồi thường thiệthại cho người dân ở ba địa phương Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu từ 25 tỷ đồng trước đây lên 130 tỷ đồng.

Văn bản về việc nâng mức đền bù trên cũng đã đượcVedan gửi đến các địa phương.

Như vậy đến thời điểm mà thời hiệu khởi kiện sắp hết và người dân ở cácđịa phương đã làm các thủ tục gửi đơn lên tòa án, phía công ty Vedan lại tiếptục nâng mức bồi thường thiệt hại nhằm mong muốn giải quyết bằng con đườngthương lượng.

Theo văn bản gửi các địa phương vào sáng 28/7, Vedan đề nghị nâng mức bồithường cho nông dân Đồng Nai lên 60 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 40 tỷ đồng vàThành phố Hồ Chí Minh là 30 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/7, Vedan cũng đã có văn bản đề nghị nâng mức hỗ trợ nôngdân Đồng Nai từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, tuy nhiên tỉnh Đồng Nai chưa trả lời.Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị các sở, ban,ngành, hội luật gia và hội nông dân giúp dân làm các thủ tục cần thiết để yêucầu Vedan bồi thường.

Cũng qua các cuộc thương lượng với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố HồChí Minh, các bên đều không thống nhất được con số yêu cầu Vedan bồi thườngthiệt hại và hai địa phương trên cũng đã quyết tâm giúp dân khởi kiện Vedan ratòa.

Ngày 27/7, nông dân huyện Tân Thành của Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức nộpđơn lên tòa án. Ngày 28/7, nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành cácbước để gửi đơn kiện lên tòa án huyện Cần Giờ./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.