Venezuela kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Theo tổng thống Nicolas Maduro, phía chính phủ Venezuela coi cuộc đàm phán đang diễn ra với phe đối lập nước này là cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ
Venezuela kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc họp báo ở Caracas, ngày 15/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/9 cho biết phái đoàn chính phủ đang đàm phán với phe đối lập nước này tại Mexico đã đề xuất một văn bản kêu gọi chấm dứt tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela.

Phát triểu trong cuộc phỏng vấn của truyền hình nhà nước Venezuela, ông Maduro cho biết văn bản trên đề xuất “dỡ bỏ ngay lập tức tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế, dầu mỏ, tài chính và thương mại đối với Venezuela và hoàn trả ngay lập tức tất cả tài khoản ngân hàng, tài sản và vàng của Venezuela." 

Tổng thống Venezuela cho biết thêm các cuộc đàm phán với phe đối lập được nối lại hôm 3/9 vừa qua đang theo đuổi chương trình nghị sự đã được nhất trí từ vòng đàm phán thứ nhất trong tháng 8.

[Chính phủ Venezuela và phe đối lập tập trung vào thỏa thuận từng phần]

Theo ông Maduro, phía chính phủ Venezuela coi đây là cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ thông qua phe đối lập Venezuela. 

Ông Maduro nói: “Khi chúng tôi ngồi tại bàn đàm phán đó, chúng tôi hiểu là đang ngồi đàm phán với chính phủ Mỹ, vì ở đây là các chính trị gia phụ thuộc vào các ý kiến của Mỹ.”

Ông Maduro cho biết thêm rằng trong các cuộc đàm phán, hai bên "rất kiên nhẫn để tìm một thỏa thuận hướng tới hòa bình, phục hồi, thịnh vượng và hạnh phúc của người dân Venezuela."      

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Tổng thống Maduro cũng nêu rõ sẽ không có khả năng miễn trừ truy tố đối với thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó.  

Ông Maduro nhấn mạnh tổn thất mà Juan Guaidó, người từng tự xưng là “tổng thống lâm thời,” gây ra đối với Venezuela là quá lớn, trong đó có những thiệt hại lớn do các chính sách trừng phạt của Mỹ nhắm vào Venezuela theo yêu cầu của phe đối lập do Guaidó đứng đầu.

Vấn đề ân xá và khôi phục quyền chính trị cho nhiều nhân vật đối lập đang thụ án là một trong 7 điểm chủ chốt đã được 2 bên thống nhất từ vòng đối thoại đầu tiên, nhưng với tuyên bố nói trên, Tổng thống Maduro đã vạch rõ giới hạn đối với nội dung này.

Na Uy hiện cũng đang tham gia các cuộc đàm phán nói trên. Ngoài ra, còn có các phái đoàn chính phủ Nga và Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.