Venezuela yêu cầu hủy bỏ cuộc họp của OAS tại Washington

Ngày 20/6, Chính phủ Venezuela yêu cầu OAS hủy bỏ phiên họp sẽ diễn ra vào 23/6 tới ở Washington, Mỹ để bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng hiện nay tại nước này.
Venezuela yêu cầu hủy bỏ cuộc họp của OAS tại Washington ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez và Đại sứ Venezuela tại OAS Bernardo Alvarez tại Đại hội lần thứ 46 của OAS tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, ngày 14/6 vừa qua. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/6, Chính phủ Venezuela đã yêu cầu Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) hủy bỏ phiên họp dự kiến diễn ra tại Washington, Mỹ vào ngày 23/6 tới để bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng hiện nay tại nước Nam Mỹ này.

Trong một bức thư gửi Tổng Thư ký OAS Luis Almagro, Đại sứ Venezuela tại OAS Bernardo Alvarez đã yêu cầu tổ chức gồm 34 nước thành viên này hủy bỏ một phiên họp của Hội đồng thường trực theo đề nghị của ông Almagro nhằm thảo luận về khả năng đình chỉ tư cách thành viên của Caracas.

Bức thư nêu rõ Tổng Thư ký Almagro “không có thẩm quyền” triệu tập cuộc họp, nhấn mạnh yêu cầu của ông này là “không thể chấp nhận.”

Đại sứ Alvarez cho rằng ông Almagro đã “lạm dụng” chức quyền của mình khi tạo cơ hội cho sự can thiệp vào tình hình nội bộ của một quốc gia thành viên.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã yêu cầu Tổng Thư ký Almagro từ chức với cáo buộc vi phạm Hiến chương OAS và liên tục công kích chính phủ nước này.

Bà Rodriguez tố cáo ông Almagro đã "phớt lờ" những quyết định của OAS, không công bằng, phiến diện trong việc đưa ra quyết định trên cương vị là người đứng đầu tổ chức này cũng như không tôn trọng những thành quả của cuộc Cách mạng Bolivar.

Hôm 15/6 vừa qua, Nicaragua cũng yêu cầu ông Almagro từ chức vì hành động can thiệp công việc nội bộ của Venezuela.

Hồi tháng Năm vừa qua, Tổng Thư ký Almagro đã công bố báo cáo dài hơn 100 trang để yêu cầu OAS xem xét khả năng áp dụng Hiến chương Dân chủ nhằm mục đích đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela.

Ngày 23/6 tới, Hội đồng thường trực OAS sẽ nhóm họp tại trụ sở ở Washington để xem xét báo cáo này. Tuy nhiên, trước đó, theo đề nghị của Venezuela, OAS sẽ nghe trình bày của các cựu lãnh đạo Tây Ban Nha, Dominica và Panama về những diễn biến của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Venezuela. Đây là những người đứng làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập ở Venezuela trong những tuần qua.

Trong phiên họp tới đây của OAS, nếu 2/3 trong số 34 nước bỏ phiếu thông qua việc áp dụng Hiến chương dân chủ với Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này sẽ bị đình chỉ tư cách thành viên.

Cho tới nay, OAS mới chỉ trục xuất một quốc gia thành viên là Cuba vào năm 1962 dưới sự vận động của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.