Vì sao người dân ở Dầu Tiếng chen chúc đi làm giấy tờ nhà đất?

Một số người cho biết để chứng thực các giấy tờ, họ phải đi từ 4 giờ, ngồi phía ngoài khu vực một cửa của huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, chờ đến 7 giờ 30 mới vào trong bốc số thứ tự.
Vì sao người dân ở Dầu Tiếng chen chúc đi làm giấy tờ nhà đất? ảnh 1Người dân ở Dầu Tiếng chen chúc đi làm hồ sơ đất đai. (Nguồn: Lao Động)

Ngày 22/3, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết  hình ảnh người dân tập trung đông từ sáng sớm ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa và trả kết quả thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện như trên mạng lan truyền không phải do "sốt đất" trên địa bàn mà do người dân muốn làm thủ tục giấy tờ nhà đất.

Trước đó, ngày 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh hàng chục người dân đang tranh nhau lấy số thứ tự ở bộ phận tiếp nhận một cửa và trả kết quả thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng, trong đó chủ yếu người dân đến sớm chờ làm hồ sơ tách thửa, sang tên chuyển nhượng đất... trên địa bàn huyện.

[Mạnh tay xử lý ‘sốt đất ảo’ đảm bảo an toàn cho người có nhu cầu thực]

Một số người có mặt trong clip cho biết để chứng thực các giấy tờ, họ phải đi từ 4 giờ, ngồi phía ngoài khu vực một cửa của huyện, chờ đến 7 giờ 30 mới vào trong bốc số thứ tự.

Theo ông Nguyễn Phương Linh, tình trạng người dân tập trung đông ở bộ phận chức năng của huyện để làm các thủ tục hành chính trước đây vẫn có, tuy nhiên, có mặt từ rất sớm để chờ bốc số thứ tự là rất hiếm.

Nguyên nhân là do thời gian qua có sự biến động về kế hoạch sử dụng đất ở năm 2022, hồ sơ bị dồn lại từ năm 2021 đến giờ, trong khi người dân có nhu cầu chuyển đổi lên thổ cư và tách thửa nhiều.

Cùng với đó, mặt bằng giá đất ở khu vực huyện Dầu Tiếng hiện nay thấp hơn so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nên người dân vùng lân cận đã tìm đến giao dịch nhiều hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục