[Video] Lo giá xăng lập đỉnh, người dân Hà Nội thi nhau 'đổ đầy bình'

Nhiều người gọi vui sáng ngày 11/3 là “ngày hội toàn dân đổ xăng,” bởi theo suy đoán của nhiều người, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng lần thứ 7 do đà biến động của xăng dầu thế giới.

“Đầy bình” - Đây là yêu cầu được khách hàng nói nhiều lần nhất trong buổi sáng ngày hôm nay tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhiều người gọi vui sáng ngày 11/3 là “ngày hội toàn dân đổ xăng,” bởi theo suy đoán của nhiều người, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục tăng lần thứ 7, chạm mốc 30.000 đồng/lít trong đợt điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay theo đà biến động của xăng dầu thế giới. 

Với những lo lắng như vậy, nhiều người dân đã đổ xô đi đổ xăng khiến nhiều cây xăng lớn rơi vào trạng thái đông nghẹt, ùn ứ do hàng người chờ đến lượt. Thậm chí, một số người vì quá cẩn trọng còn mang theo bình, can chứa với tâm lý tích trữ xăng dầu.

Các chuyên gia khuyến cáo xăng dầu là loại chất nguy hiểm và có tính chất lý, hóa đặc biệt. Nếu không được giữ và bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn rất dễ gây ra rủi ro cháy, nổ. Người dân chỉ nên mua xăng dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình./.

(Vietnam+)