[Video] Phản ứng trái chiều về chiến dịch quân sự của Ukraine

Bất đồng quan điểm Nga-Mỹ cũng như diễn biến bạo lực tại miền Đông Ukraine đã phủ bóng đen lên cuộc gặp bốn bên dự kiến diễn ra ngày 17/4. 

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố chỉ trích việc Washington cáo buộc Moskva có liên quan đến bất ổn hiện nay ở miền Đông Ukraine.

Tuyên bố cũng cho rằng, Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề Ukraine, khi ủng hộ các các cuộc biểu tình lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovich trước đây nhưng lại lên án lực lượng biểu tình hiện nay tại miền Đông Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự do chính phủ tạm quyền Ukraine tiến hành.

Theo Nhà Trắng, chiến dịch này là phản ứng cần thiết nhằm bảo đảm an ninh và ổn định tình hình tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên Washington khẳng định sẽ không viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev mà sẽ lựa chọn các phương án hỗ trợ khác.

(VNews)