[Video] Sỹ tử Thủ đô vái vọng cầu may trước thềm Kỳ thi THPT quốc gia

Văn Miếu-Quốc Tử Giám là điểm đến quen thuộc của các sỹ tử trước mỗi mùa thi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, địa điểm này đã đóng cửa, vì vậy, sỹ tử đến đây chỉ có thể vái vọng từ cổng vào.

Chỉ còn 2 ngày nữa, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra. Trước 'giờ G' nhiều phụ huynh và thí sinh tại Hà Nội đã đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám để cầu mong cho kỳ thi sắp tới sẽ đạt được điểm số cao, gặp nhiều may mắn.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, từ ngày 3/5, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tạm thời đóng cửa, vì vậy phụ huynh và học sinh đến đây chỉ có thể vái vọng từ ngoài cổng, bày lễ vật và thắp hương bên ngoài.

Được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng ngàn sỹ tử trước mỗi mùa thi cử. Không chỉ Văn Miếu, các sĩ tử còn lựa chọn thêm những điểm đến tâm linh khác để cầu may mắn.

Tuy nhiên, có may mắn hay không thì phải đợi sau Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mới rõ. Nhưng hôm nay, điều mà họ chắc chắn có thể mang về được chính là sự tự tin. Đây cũng chính là điều mà họ cần, là một phần hành trang mang vào phòng thi trong những ngày sắp tới./.

(Vietnam+)