Việt Nam đề xuất 5 giải pháp hướng tới mục tiêu trung hòa carbon

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng IPU-144, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã nêu năm đề xuất nhằm thúc đẩy hành động của Quốc hội hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0.
Việt Nam đề xuất 5 giải pháp hướng tới mục tiêu trung hòa carbon ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn đã tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể. (Ảnh: Hữu Chiến-Đình Ánh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 22/3, phát biểu tại phiên họp toàn thể trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 144 tại Bali (Indonesia), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã nêu năm đề xuất nhằm thúc đẩy hành động của Quốc hội hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0.

Một là, Nghị viện các nước thúc đẩy các Chính phủ triển khai mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa các chính sách nhằm ứng phó biến đổi khí hậu theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng 0 như cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), đi đôi với việc tăng cường giám sát triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhất là mục tiêu 13 về biến đổi khí hậu.

[Đại hội đồng IPU-144 thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu]

Hai là, Nghị viện các quốc gia cần tăng cường hợp tác, trên cơ sở nguyên tắc công bằng, trách nhiệm chung nhưng có phân biệt, phù hợp với năng lực và điều kiện riêng biệt của mỗi quốc gia, nhất là giữa các Nghị viện thành viên, IPU và các tổ chức quốc tế nhằm kết nối, bổ sung nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, nâng cao năng lực của Nghị viện trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nước phát triển hơn cần tiếp tục đi đầu thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và công nghệ cho  các nước đang phát triển nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ba là, đề nghị các Nghị viện tăng cường công tác lập pháp, rà soát, bổ sung xây dựng luật; giám sát và phân bổ ngân sách để bảo đảm việc thực hiện các cam kết khí hậu của quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của mỗi quốc gia.

Bốn là, IPU phối hợp với Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu xây dựng cơ chế giám sát, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mô hình tốt trong việc thực hiện các cam kết của các quốc gia.

Năm là, các Nghị sỹ phát huy vai trò cầu nối với người dân, tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu được những cơ hội, lợi ích lâu dài từ việc tham gia các sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính; khuyến khích phát triển quan hệ đối tác công-tư, đề cao sự nỗ lực, sáng tạo của doanh nghiệp, sự ủng hộ cùng hành động của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực của tất cả các Nghị viện thành viên sẽ giúp thế giới đạt được những mục tiêu quan trọng đề ra trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và phục hồi, phát triển vì sự thịnh vượng cho mọi người dân.

Cũng trong bài phát biểu, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang ở mức báo động đỏ đối với nhân loại như cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Các tác động rõ nét và khốc liệt của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, thời tiết cực đoan, hạn hán, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu và đa dạng sinh học, sụt giảm các nguồn tài nguyên, làm gia tăng đói nghèo, thất nghiệp, bất bình đẳng xã hội, bất ổn và xung đột tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới.

Việt Nam đề xuất 5 giải pháp hướng tới mục tiêu trung hòa carbon ảnh 2Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm trưởng đoàn đã tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể. (Ảnh: Hữu Chiến-Đình Ánh/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà nhấn mạnh rằng đây là những thách thức nghiêm trọng, đòi hỏi các quốc gia khẩn thiết gia tăng cam kết, hành động giảm phát thải nhà kính, theo đuổi quá trình phục hồi kinh tế xanh, bền vững và bao trùm sau đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 là mục tiêu chung được hầu hết các quốc gia trong đó có Việt Nam theo đuổi và có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết trong bối cảnh vừa ứng phó biến đổi khí hậu, vừa phòng chống COVID-19, Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, coi đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng trọng tâm, cấp bách.

Việt Nam cũng sẽ tiếp tục giảm mạnh sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tăng nhanh tỉ lệ năng lượng tái tạo, phấn đấu xây dựng lộ trình phù hợp theo quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp, thực hiện những cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã tham gia, trong đó có cam kết tại COP26.

Năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có 01 chương về Ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Trong năm 2022, Quốc hội thúc đẩy giám sát việc triển khai thực hiện các cam kết tại COP 26.

Cuối cùng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhấn mạnh rằng trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn xác định lấy người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và là mục tiêu, động lực của vấn đề chống biến đổi khí hậu; không để ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong các chương trình, dự án đầu tư về chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục