"Việt Nam: Đi để yêu!” đón chào khách quốc tế trở lại Việt Nam

Với video clip “Việt Nam: Đi để yêu!” du khách sẽ mãn nhãn trước vẻ đẹp mỹ lệ của các di sản văn hóa thế giới, thư giãn bên bãi biển thơ mộng, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.
"Việt Nam: Đi để yêu!” đón chào khách quốc tế trở lại Việt Nam ảnh 1Hình ảnh trong clip "Việt Nam: Đi để yêu!"

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 22/11 cho biết, video clip “Việt Nam: Đi để yêu!” sẽ chính thức ra mắt trên nền tảng số YouTube vào ngày 23/11, đưa du khách đến với hành trình đầy cảm xúc tại những điểm đến xinh đẹp nổi tiếng của Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 sẽ diễn ra ngày 24/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Tổng cục Du lịch, clip này được ra mắt đúng vào thời điểm ngành du lịch Việt Nam vừa đón những đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, từng bước mở cửa và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Video clip nằm trong chương trình truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) thực hiện.

Xuyên suốt hành trình khám phá Việt Nam, du khách sẽ mãn nhãn trước vẻ đẹp mỹ lệ của Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), thỏa sức tham gia các hoạt động vui chơi giải trí sôi động tại Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa).

Bên cạnh đó, du khách có thể thư giãn cùng gia đình bên bãi biển thơ mộng, đắm mình trong khung cảnh hoang sơ, xanh mát của những khu rừng nguyên sinh, hay chiêm ngưỡng vẻ cổ kính của Di sản Văn hóa Thế giới phố cổ Hội An (Quảng Nam).

[Sức hút của điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á - Phố cổ Hội An]

Trước đó, vào tháng 10/2021, Đô thị cổ Hội An đã vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards- WTA) công nhận là “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á.”

Đây là lần thứ 2, Hội An nhận giải thưởng này kể từ lần đầu tiên vào năm 2019. Còn Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được công nhận là “Điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á 2021.”

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh truyền thông mở cửa đón khách du lịch quốc tế, Tổng cục Du lịch chính thức triển khai Chiến dịch xúc tiến, quảng bá mang tên “Live fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn tại Việt Nam) gắn với bộ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia "Vietnam - Timeless Charm" (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận).

Thông điệp mang ý nghĩa mời chào khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam.

Nhằm tăng cường hiệu quả cho chiến dịch “Live fully in Vietnam,” Tổng cục Du lịch hiện đang triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu phục hồi du lịch như thiết kế bộ nhận diện; xây dựng các video clip quảng bá; quảng bá qua các hình ảnh, bài viết trên các kênh truyền thông quốc tế và trong nước (trang vietnam.travel, các mạng xã hội của Tổng cục Du lịch: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, Tiktok…).

Tổng cục Du lịch hy vọng Chiến dịch quảng bá “Live fully in Vietnam” sẽ phát huy hiệu quả, thu hút khách du lịch quốc tế, cho thấy nước ta đã sẵn sàng để mời bạn bè thế giới quay trở lại, trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam.

Việc mở cửa đón khách quốc tế đến nước ta được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021, thí điểm đón khách theo các chương trình du lịch trọn gói đến các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại 5 điểm đến là Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Giai đoạn 2 từ tháng 1/2022 sẽ mở rộng phạm vi đón khách. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày; bổ sung thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện, có đề xuất đón khách du lịch quốc tế.

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, thời gian cụ thể căn cứ trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.../.

Clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Về với Ninh Bình”

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.