Việt Nam ghi nhận 12.607 ca mắc mới COVID-19, TP.HCM có 5.444 ca

Tối 31/8, Việt Nam ghi nhận thêm 12.607 ca mắc mới COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn nhiều nhất, đồng thời có thêm 10.044 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Việt Nam ghi nhận 12.607 ca mắc mới COVID-19, TP.HCM có 5.444 ca ảnh 1Nhân viên y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ngõ 459 Bạch Mai, phường Bạch Mai, sáng 31/8. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, Việt Nam ghi nhận 12.607 ca mắc mới COVID-19, trong đó 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước, trong đó nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với 5.444 ca, Bình Dương 4.530 ca.

Trong ngày, có thêm 10.044 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thông tin các ca nhiễm mới:

Tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (5.444), Bình Dương (4.530), Đồng Nai (634), Long An (587), Tiền Giang (214), Đồng Tháp (138), Đà Nẵng (123), Tây Ninh (118), Kiên Giang (99), Nghệ An (81), Hà Nội (77), Khánh Hòa (66), Bà Rịa-Vũng Tàu (64), Bình Thuận (59), Cần Thơ (53), Quảng Bình (47), Quảng Ngãi (40), Thừa Thiên-Huế (25), Phú Yên (23), Bình Phước (22), An Giang (17), Đắk Lắk (17), Trà Vinh (14), Bến Tre (13), Hậu Giang (11), Bình Định (8 ), Thanh Hóa (8 ), Vĩnh Long (7), Phú Thọ (6), Ninh Thuận (6), Sơn La (6), Bạc Liêu (5), Lạng Sơn (5), Lâm Đồng (4), Đắk Nông (4), Quảng Nam (3), Quảng Trị (3), Gia Lai (3), Kon Tum (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), Bắc Ninh (1) trong đó có 7.231 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 457.882 ca, trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh (221.254), Bình Dương (114.788), Đồng Nai (23.766), Long An (22.044), Tiền Giang (9.652).

Tình hình điều trị

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.044 người. Tổng số ca được điều trị khỏi là 238.860.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca, trong đó: thở ôxy qua mặt nạ: 4.006 người; thở ôxy dòng cao HFNC: 1.259 người; thở máy không xâm lấn: 91 người; thở máy xâm lấn: 916 người; ECMO: 23 người.

Số bệnh nhân tử vong: Đến thời điểm 18 giờ 45, Tiểu ban Điều trị (Cục Quản lý khám chữa bệnh) vẫn chưa cung cấp số liệu.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 30/8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 621.796 xét nghiệm cho 755.197 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện là 13.874.125 mẫu cho 33.497.696 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 30/8 có 244.853 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.966.724 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều.

Việt Nam ghi nhận 12.607 ca mắc mới COVID-19, TP.HCM có 5.444 ca ảnh 2Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân với hệ thống giường bệnh đảm bảo quy định nghiêm ngặt và trang thiết bị hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những hoạt động trong ngày của ngành y tế

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch về tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại thành phố. Từ nay đến cuối năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm 14.891.800 liều chia làm 4 giai đoạn để đảm bảo yêu cầu bao phủ tiêm 2 liều vaccine cho người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phát các túi thuốc cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà (gồm 3 gói A, B, C) tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân và những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng túi thuốc này. Về tiến độ cấp phát các túi thuốc, hiện thành phố hiện đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc trong đó có chứa gói thuốc A, B và đã cấp phát 74.000 túi thuốc này cho các Trung tâm y tế Quận huyện, Thành phố Thủ Đức để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà. Số lượng túi thuốc còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong những ngày tới.

Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 (gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 - Y Hà Nội) với quy mô 500 giường bệnh tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn)./.

Tình hình dịch bệnh đến 17h ngày 31/8

Trong nước:

Số ca nhiễm: 462.096 ca
Số ca tử vong: 11.064 ca, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 8.869 ca; Thủ đô Hà Nội: 39 ca. (số liệu ngày 31/8 đang được cập nhật)
Số ca khỏi bệnh: 238.860 ca.
Số tiêm chủng: 19.966.724 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều.

Thế giới:

Số ca mắc: 217.989.863 ca
- Số ca tử vong:
4.525.235 ca
- Số người hồi phục:
194.896.205 ca

Sau hơn một tháng 'thần tốc' xây dựng, bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã dần hoàn thiện để đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sau hơn một tháng 'thần tốc' xây dựng, bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã dần hoàn thiện để đưa vào sử dụng, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhìn từ trên cao, bệnh viện được chia thành 3 khu: Màu xanh là khu hành chính; khu nhà màu vàng là dinh dưỡng-nghỉ ngơi-xét nghiệm, test định kỳ-kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhìn từ trên cao, bệnh viện được chia thành 3 khu: Màu xanh là khu hành chính; khu nhà màu vàng là dinh dưỡng-nghỉ ngơi-xét nghiệm, test định kỳ-kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày 24/7, Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai quy mô 3,5ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bắt đầu được khởi công xây dựng từ ngày 24/7, Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai quy mô 3,5ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước sản khu hành chính, cũng là 'đầu não' chỉ huy mọi hoạt động của bệnh viện dã chiến này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trước sản khu hành chính, cũng là 'đầu não' chỉ huy mọi hoạt động của bệnh viện dã chiến này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến nay toàn bộ 19 đơn nguyên bệnh viện đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế, dự kiến cuối tháng 8/2021 sẽ đi vào hoạt động 100 giường bệnh đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến nay toàn bộ 19 đơn nguyên bệnh viện đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế, dự kiến cuối tháng 8/2021 sẽ đi vào hoạt động 100 giường bệnh đầu tiên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai cũng nằm biệt lập với khu dân cư, đảm bảo an toàn về y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai cũng nằm biệt lập với khu dân cư, đảm bảo an toàn về y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường nằm tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường nằm tại ngõ 587 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tháp cung cấp ôxy có dung tích 15 khối đảm bảo cung cấp ôxy cho toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tháp cung cấp ôxy có dung tích 15 khối đảm bảo cung cấp ôxy cho toàn bộ bệnh nhân tại bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phòng chứa khí nén đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phòng chứa khí nén đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo kế hoạch được đề ra, dự kiến đến cuối tháng 8/2021 bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thiện với quy mô từ 500-700 giường bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo kế hoạch được đề ra, dự kiến đến cuối tháng 8/2021 bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thiện với quy mô từ 500-700 giường bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để bảo đảm tiến độ, hằng ngày có hàng trăm công nhân làm việc 24/24 giờ để công trình hoàn thành đúng tiến độ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để bảo đảm tiến độ, hằng ngày có hàng trăm công nhân làm việc 24/24 giờ để công trình hoàn thành đúng tiến độ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều hạng mục thi công đang được gấp rút thi công, chạy đua với thời gian. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều hạng mục thi công đang được gấp rút thi công, chạy đua với thời gian. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây sẽ là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị ICU, khu dinh dưỡng, xét nghiệm, điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây sẽ là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị ICU, khu dinh dưỡng, xét nghiệm, điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các cán bộ kỹ thuật của Viettel đang lắp đặt các máy chủ tại khu nhà hành chính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các cán bộ kỹ thuật của Viettel đang lắp đặt các máy chủ tại khu nhà hành chính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phòng họp bên trong khu nhà hành chính của bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phòng họp bên trong khu nhà hành chính của bệnh viện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các máy xét nghiệm đã sẵn sàng đi vào hoạt động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các máy xét nghiệm đã sẵn sàng đi vào hoạt động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ là khu dự phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng không chỉ của thành phố Hà Nội mà cho các tỉnh lân cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ là khu dự phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng không chỉ của thành phố Hà Nội mà cho các tỉnh lân cận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Công trình đã được lắp đặt tương đối đầy đủ trang thiết bị như: Hệ thống vách ngăn chia buồng bệnh, hệ thống cung cấp ôxy, camera theo dõi và nhiều loại máy móc hiện đại phục công tác điều trị cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Công trình đã được lắp đặt tương đối đầy đủ trang thiết bị như: Hệ thống vách ngăn chia buồng bệnh, hệ thống cung cấp ôxy, camera theo dõi và nhiều loại máy móc hiện đại phục công tác điều trị cho bệnh nhân nặng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng để phục vụ các bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng để phục vụ các bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các giường bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt, đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định. Đặc biệt, thiết kế bệnh viện bảo đảm yêu cầu cao nhất là tránh lây nhiễm, không khí chỉ được lưu thông theo một chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các giường bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt, đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định. Đặc biệt, thiết kế bệnh viện bảo đảm yêu cầu cao nhất là tránh lây nhiễm, không khí chỉ được lưu thông theo một chiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi khu điều trị bệnh nhân đều được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi khu điều trị bệnh nhân đều được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị y tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hiện bệnh viện đang trong quá trình hoàn tất, lắp đặt các giường điều trị tích cực đúng tiêu chuẩn, cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh như hệ thống CT, siêu âm, XQ, để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hiện bệnh viện đang trong quá trình hoàn tất, lắp đặt các giường điều trị tích cực đúng tiêu chuẩn, cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh như hệ thống CT, siêu âm, XQ, để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các máy thở được cung cấp đầy đủ cho mỗi giường bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các máy thở được cung cấp đầy đủ cho mỗi giường bệnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngoài ra, bệnh viện còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Những người ra vào khu điều trị cũng phải qua các bước khử khuẩn đúng quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngoài ra, bệnh viện còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Những người ra vào khu điều trị cũng phải qua các bước khử khuẩn đúng quy định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Bệnh viện sẽ được điều hành, theo dõi và hội chẩn qua hệ thống Telehealth. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Bệnh viện sẽ được điều hành, theo dõi và hội chẩn qua hệ thống Telehealth. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự án này sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9/2021. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự án này sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9/2021. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục