Việt Nam kêu gọi thế giới ứng phó biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kêu gọi các nước chia sẻ trách nhiệm bảo vệ Trái Đất, cùng hành động để đối phó với biến đổi khí hậu.
Phát biểu ngày26/5 tại Hội nghị quốc tế Tương lai châu Á lần thứ 16 do Nikkei và Trung tâmNghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER) tổ chức, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kêugọi các nước trên thế giới cùng hành động để đối phó với hiện tượng biến đổi khíhậu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường khả năng thích nghi và giảm nhẹ tácđộng của biến đổi khí hậu, đồng thời với việc tìm kiếm và chuyển dần sang một môhình phát triển kinh tế bền vững là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia và cảkhu vực.

Ông kêu gọi các các nước chia sẻ trách nhiệm chung bảo vệ Trái Đất, nỗlực tìm kiếm tiếng nói chung, đạt được đồng thuận trong việc đưa ra các thỏathuận quốc tế mới về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng nêu rõ ứng phóvới biến đổi khí hậu đòi hỏi nỗ lực không chỉ từ mỗi nước riêng lẻ, mà còn làhành động chung trên phạm vi toàn cầu trên cả hai mặt giảm nhẹ và thích ứng.

Vềthảm họa kép động đất-sóng thần mới đây tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải cho rằng thảm họa này đã tác động lớn tới nước Nhật - một trong những nềnkinh tế đầu tàu của châu Á - và vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Ảnh hưởng củasự kiện thiên tai này lan rộng trên nhiều lĩnh vực-kinh tế, thương mại, an sinhxã hội, môi trường.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thảm họa vừa qua một lần nữa chothấy nền kinh tế thế giới ngày nay không chỉ phụ thuộc vào các thành tố truyềnthống. Công sức và thành quả xây dựng và phát triển trong nhiều năm có thể biếnmất chỉ sau một đợt thiên tai nếu không dự báo đúng và có biện pháp ứng phó kịpthời.

Những thách thức về thiên tai, môi trường nếu không có giải pháp cầnthiết, thỏa đáng sẽ là lực cản lớn đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội,đe dọa nghiêm trọng sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và của cả khuvực.

Đối với Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết song song với việcphát triển kinh tế, trong những năm qua, với sự hỗ trợ của các đối tác pháttriển, Việt Nam đã từng bước xây dựng kế hoạch tổng thể để giảm thiểu và ứng phóvới các tác động của môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, trong thời gian qua, ViệtNam đã cố gắng tập trung vào một số nội dung như xây dựng các chính sách và biệnpháp ứng phó biến đổi khí hậu trong tổng thể của chiến lược phát triển bền vững;xây dựng và thực hiện một cách linh hoạt và đồng bộ các hoạt động về môi trườngvà ứng phó biến đổi khí hậu tại tất cả các cấp, ngành, địa phương; tăng cườngcác biện pháp kinh tế, tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trườngvà ứng phó biến đổi khí hậu; tận dụng kinh nghiệm và sự hỗ trợ quốc tế trongviệc xây dựng và thực hiện các chính sách và biện pháp ứng phó biến đổi khíhậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.