Việt Nam kiểm soát tốt được dịch bệnh nhưng không được chủ quan

Trên thế giới, đến nay mỗi ngày vẫn có trên 50.000 người mắc mới bệnh COVID-19 và 5.000 người tử vong mới, nhiều nơi dịch bệnh tưởng chừng đã kiểm soát được nhưng vẫn bùng lại.

Liên tiếp 11 ngày qua Việt Nam không nghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Tính đến nay cả nước đã có tổng cộng 225 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong vì bệnh COVID-19.

Thời điểm này, trên thế giới mỗi ngày vẫn có trên 50.000 người mắc mới bệnh COVID-19 và 5.000 người tử vong mớii.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Đến lúc này chúng ta đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Chúng ta vui mừng vì có nơi sau 3 tuần, có nơi sau hơn 2 tuần phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bây giờ đã được nới lỏng. Chúng ta vui mừng vì đến nay nhiều trẻ em được đến trường. Do đó, chúng ta cần thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của ngành y tế".

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 5 điểm cần làm tốt trong mùa dịch ngay cả khi đã nới lỏng giãn cách xã hội.

5 điểm cần làm tốt gồm: Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh; Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế./.

(Vietnam+)