Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tổ chức huấn luyện liên hợp Lục quân

Việt Nam và Trung Quốc tổ chức huấn luyện liên hợp Lục quân lần đầu, nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và duy trì hòa bình khu vực biên giới.

Bộ phận trinh sát ngụy trang thực hành luyện tập nội dung bắn súng ở các cự ly. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Bộ phận trinh sát ngụy trang thực hành luyện tập nội dung bắn súng ở các cự ly. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo quân đội nước này và Việt Nam tổ chức Huấn luyện liên hợp Lục quân “Chung tay đồng hành - 2025” tại Quảng Tây.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc tổ chức huấn luyện liên hợp Lục quân, với chủ đề “Huấn luyện liên hợp Lục quân thực hiện nhiệm vụ khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc,” nhằm tăng cường học hỏi lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm công tác biên giới, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực tiễn giữa quân đội hai nước.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc và Việt Nam đã tiếp nối truyền thống hữu nghị, “vừa là đồng chí, vừa là anh em,” tăng cường giao lưu và tương tác cấp cao, thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và an ninh giữa hai nước, tiến hành huấn luyện chung chống khủng bố, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ, giao lưu sỹ quan trẻ...

Quan hệ giữa quân đội hai nước đã đạt được sự phát triển ổn định ở mức độ cao. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng hải quân và lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực hợp tác trên biển.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Xã nhấn mạnh việc tổ chức huấn luyện liên hợp Lục quân giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc là một biện pháp quan trọng để quân đội hai nước tăng cường hợp tác thực chất, thể hiện sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực hợp tác giữa quân đội hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị truyền thống giữa quân đội hai nước; đồng thời có ý nghĩa tích cực quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới hai nước và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.