'Vietnam Wings' hỗ trợ tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

West Power cho biết sau mô hình Việt Nam, công ty có kế hoạch mở rộng sang Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi nhằm xây dựng hệ sinh thái đồng hành toàn cầu cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chủ tịch West Power Lee Jung-bok (người ngoài cùng bên trái) phát biểu tại lễ ra mắt ‘Vietnam Wings.’ (Nguồn: Korea Western Power)
Chủ tịch West Power Lee Jung-bok (người ngoài cùng bên trái) phát biểu tại lễ ra mắt ‘Vietnam Wings.’ (Nguồn: Korea Western Power)

Ngày 11/5, Tổng Công ty Phát điện miền Tây Hàn Quốc (West Power), doanh nghiệp điện lực quốc doanh trực thuộc Tổng công ty điện lực quốc gia Hàn Quốc (KEPCO) đã thành lập liên minh hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam mang tên “Vietnam Wings.”

Theo thông tin từ West Power, sự kiện diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp năng lượng Hàn Quốc đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á với điểm đầu là Việt Nam.

Lễ ra mắt “Vietnam Wings” được tổ chức tại trụ sở của West Power ở tỉnh Nam Chungcheong. Đây là mô hình hợp tác đồng hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đối tác Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

West Power là một trong 6 công ty phát điện lớn Hàn Quốc được tách ra từ KEPCO sau quá trình cải tổ ngành điện Hàn Quốc đầu những năm 2000.

Thông tin cho biết tên gọi Vietnam Wings mang ý nghĩa “chắp cánh” cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn ra thị trường nước ngoài. Liên minh hiện gồm 17 doanh nghiệp, trong đó có 7 công ty từng tham gia chương trình xúc tiến thị trường Việt Nam của West Power năm 2025.

Theo kế hoạch, West Power sẽ đóng vai trò cơ quan hỗ trợ, cung cấp mạng lưới kết nối, hỗ trợ thử nghiệm công nghệ, mở rộng đầu ra và tư vấn chiến lược.

Trong khi đó, các doanh nghiệp tham gia sẽ trực tiếp triển khai chiến lược nội địa hóa và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

West Power cũng dự kiến phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng các đối tác địa phương để hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, kết nối đối tác và thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Chương trình được triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn gồm: chuẩn bị xây dựng mạng lưới và quảng bá; thâm nhập thị trường thông qua hội chợ, triển lãm và tư vấn xuất khẩu; và ổn định hoạt động với việc thành lập công ty địa phương và thương mại hóa dự án.

Đáng chú ý, cuối tháng 5, West Power sẽ mở trung tâm hỗ trợ xuất khẩu mang tên “Seohaero” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm sẽ cung cấp văn phòng làm việc, phiên dịch, phương tiện di chuyển và hạ tầng phục vụ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

West Power cho biết sau mô hình Việt Nam, công ty có kế hoạch mở rộng sang Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi nhằm xây dựng hệ sinh thái đồng hành toàn cầu cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của các doanh nghiệp năng lượng và công nghiệp Hàn Quốc nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu điện tăng mạnh và môi trường đầu tư ngày càng mở rộng.

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, hạ tầng, logistics và công nghệ đã gia tăng hiện diện tại Việt Nam, không chỉ trong sản xuất mà còn ở các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuỗi cung ứng và dịch vụ công nghiệp hỗ trợ.

Ông Lee Jung-bok, Chủ tịch West Power cho biết trong bối cảnh thị trường điện nội địa Hàn Quốc thay đổi nhanh chóng, việc mở rộng thị trường nước ngoài đối với các doanh nghiệp đối tác không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn.

Theo ông, chương trình Vietnam Wings sẽ giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng hoạt động tại thị trường toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhờ liên kết với công ty, giá sầu riêng của một số hợp tác xã ở Cần Thơ được bán với giá ổn định từ 35.000-45.000 đồng/kg, cao hơn giá thị trường từ 10.000-15.000 đồng/kg. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Cần Thơ gỡ khó cho ngành hàng sầu riêng

Thành phố Cần Thơ hiện có 14.483 ha sầu riêng, diện tích đang cho sản phẩm đạt 8.635 ha với sản lượng thu hoạch năm 2026 ước đạt 120.000 tấn, song vụ thu hoạch năm nay sụt giảm mạnh về giá bán.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại lễ động thổ xây dựng nhà máy. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Thêm nhà máy chế biến dừa quy mô lớn tại Vĩnh Long

Trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, Vĩnh Long chú trọng phát triển bền vững, lấy công nghiệp chế biến nông sản làm mũi nhọn, nhất là các sản phẩm từ dừa.