EU siết hàng giá rẻ Trung Quốc: Mua sắm trên Temu, Shein sẽ đắt hơn từ năm 2026

EU chuẩn bị áp dụng loạt quy định mới nhằm siết chặt hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, năm 2025, có tới 5,8 tỷ kiện hàng được vận chuyển vào EU, gấp bốn lần so với năm 2022.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp dụng loạt quy định mới nhằm siết chặt hàng hóa giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến việc mua sắm trên các nền tảng như Temu, Shein hay AliExpress trở nên đắt đỏ hơn từ giữa năm 2026.

Theo số liệu của EU, năm ngoái có tới 5,8 tỷ kiện hàng được vận chuyển vào khối, gấp bốn lần so với năm 2022, trong đó khoảng 91% đến từ Trung Quốc. Riêng tại Cộng hòa Séc, số lượng các lô hàng giá trị thấp đã tăng từ khoảng 3 triệu kiện trong năm 2023 lên 105 triệu kiện vào năm ngoái.

Ông Richard Zeman cho biết khối lượng hàng hóa hiện đã vượt khả năng xử lý của cơ quan hải quan tại các nước EU. Theo ông, năm nay số lượng lô hàng nhập khẩu vào Séc thậm chí có thể tăng gấp đôi.

EU hiện chỉ kiểm tra được khoảng 8 kiện hàng trên mỗi 100.000 kiện. Theo cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Pháp, khoảng 75% sản phẩm được kiểm tra từ các nền tảng thương mại điện tử không đáp ứng quy định của châu Âu, trong đó gần một nửa bị đánh giá là có nguy cơ mất an toàn.

Để đối phó tình trạng này, EU sẽ bãi bỏ cơ chế miễn thuế đối với các lô hàng ngoài EU có giá trị dưới 150 euro (176,70 USD) kể từ tháng 7/2026. Theo quy định mới, mỗi loại hàng hóa trong đơn hàng sẽ phải chịu mức phí hải quan khoảng 3 euro.

Điều này đồng nghĩa nếu người mua đặt cùng lúc áo phông, tai nghe và đồ trang trí, họ có thể phải trả thêm khoảng 9 euro phí hải quan ngoài giá sản phẩm và vận chuyển.

Ông David Chmelař nhận định quy định mới sẽ làm thay đổi hoàn toàn cách tính chi phí mua hàng từ châu Á. Theo ông, đối với các mặt hàng nhỏ như ốp điện thoại hay phụ kiện, giá cuối cùng có thể tăng thêm hàng trăm phần trăm.

Ngoài phí hải quan, từ tháng 11/2026 EU cũng dự kiến áp thêm phí xử lý khoảng 2 euro cho mỗi đơn hàng. Đồng thời, trách nhiệm khai báo hải quan sẽ được chuyển từ người tiêu dùng sang chính các nền tảng thương mại điện tử.

EU cũng đang xây dựng một trung tâm dữ liệu hải quan chung ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích rủi ro đối với các lô hàng trước khi vào thị trường châu Âu. Hệ thống này dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.

Trong khi đó, các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc cho biết đang chuẩn bị thích ứng với quy định mới. Đại diện của Temu cho biết công ty dự kiến chuyển sang mô hình trực tiếp chịu trách nhiệm nhập khẩu hàng hóa và tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu sang châu Âu.

Giới bán lẻ châu Âu hoan nghênh động thái mới của EU, cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn giữa các doanh nghiệp nội khối và các nền tảng bán hàng giá rẻ từ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Đoàn làm phim "The Secret Agent" tại Liên hoan phim Cannes 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận

Ngày 12/5, thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành “thủ đô điện ảnh” của thế giới khi Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn với sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.