Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 243 mã số vùng trồng vải thiều với tổng diện tích hơn 17.450ha phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.
Trong số đó, thị trường Trung Quốc có 126 mã số vùng trồng với diện tích hơn 16.190ha, sản lượng khoảng 110 nghìn tấn; Hoa Kỳ có 22 mã số vùng trồng, diện tích hơn 250ha, sản lượng khoảng 2.500 tấn; Australia có 30 mã số vùng trồng với diện tích hơn 386ha, sản lượng khoảng 3.000 tấn; Thái Lan có 25 mã số vùng trồng, diện tích hơn 290ha, sản lượng khoảng 2.000 tấn; Nhật Bản có 39 mã số vùng trồng, diện tích gần 327 ha, sản lượng khoảng 3.500 tấn và EU có một mã số vùng trồng.
Cùng với đó, toàn tỉnh hiện đang quản lý 42 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số bảo đảm đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Trong số đó, có 1 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ; 38 cơ sở phục vụ thị trường Trung Quốc; 1 cơ sở phục vụ thị trường Thái Lan; 1 cơ sở phục vụ thị trường Nhật Bản; 1 cơ sở phục vụ thị trường Australia.
Kế hoạch năm 2026, tỉnh tiến hành đánh giá, cấp mới thêm 5 cơ sở đóng gói để bảo đảm đóng gói sản phẩm vải thiều xuất khẩu sang các thị trường.
Để làm tốt công tác quản lý mã số vùng trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân liên quan về quy trình cấp, giám sát, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng.
Các địa phương cũng tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện quy trình canh tác an toàn, bảo đảm kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; kịp thời phổ biến, cập nhật các quy định, yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu nhằm giữ vững uy tín và nâng cao hiệu quả xuất khẩu vải thiều.
Theo ông Nguyễn Hồng Quang, để chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều, Sở Nông nghiệp và Môi trường tích cực kết nối và làm việc với một số doanh nghiệp như Amway, Rồng Đỏ, Toàn Cầu, Dragon Garden… nhằm trao đổi nhu cầu thu mua vải thiều xuất khẩu, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch tiêu thụ. Đến nay đã có một số công ty ký hợp đồng tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, tỉnh yêu cầu Tổ chỉ đạo sản xuất vải thiều thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn các xã, phường hướng dẫn nông dân sản xuất vải đặc biệt là vùng vải thiều xuất khẩu thực hiện nghiêm túc các quy định của thị trường.
Vừa qua, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có lô vải thiều chín sớm đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Canada, khởi đầu cho vụ vải năm nay với nhiều tín hiệu tích cực.
Trước đó, các hộ sản xuất đều được cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đều cho kết quả tốt.
Để vào được thị trường Canada, quả vải phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt như: Quả tươi, đồng đều, đạt tiêu chuẩn GlobalGAP phiên bản GFS V6, không có dấu hiệu tổn thương do dịch hại, cơ giới theo tiêu chuẩn của thị trường tiêu thụ và được Công ty Dragonberry International Việt Nam (đơn vị xuất khẩu vải thiều) trực tiếp giám sát, tư vấn định kỳ liên tục nhiều tháng trước kỳ thu hoạch.
Xã Phúc Hòa là vùng vải chín sớm trọng điểm của tỉnh với khoảng 845ha, sản lượng năm nay ước đạt gần 7.500 tấn./.
Vải thiều Bắc Ninh được giá, giá bán tại vườn từ 55.000 đến 70.000 đồng mỗi kg
Toàn tỉnh Bắc Ninh có 29.800ha vải, sản lượng ước đạt khoảng 95.068 tấn, trong đó diện tích vải sớm 8.200ha, chiếm 27,5%, sản lượng khoảng 40.048 tấn; vải chính vụ 21.600ha.