VietnamPlus giành giải Nhì giải báo chí vì động vật hoang dã năm 2022

Loạt phóng sự điều tra “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng” của nhóm tác giả Báo VietnamPlus được trao giải Nhì, Giải thưởng báo chí VIEWS Awards 2022.
Loạt bài phóng sự điều tra “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng” được trưng bày tại lễ trao giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Loạt bài phóng sự điều tra “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng” được trưng bày tại lễ trao giải. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao Giải thưởng báo chí vì động vật hoang dã - VIEWS Awards 2022 với chủ đề “Rừng biển suy tàn, chợ ảo tràn lan.”

Thạm dự sự kiện có Tổng lãnh sự Anh, Tổng lãnh sự Pháp,Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hà Lan, Tổng lãnh sự Canada, Phó Tổng lãnh sự Thụy Sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam; cùng đông đảo các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế.

Giải thưởng báo chí “VIEWS Awards 2022” do Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE) phối hợp với WildAid (tổ chức quốc tế hoạt động về lĩnh vực bảo vệ động vật toàn diện qua phương thức giáo dục) phát động tổ chức từ tháng 6/2022.

Vượt qua hơn 300 tác phẩm gửi tham dự VIEWS Awards 2022, loạt bài phóng sự điều tra “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng - Võ Hoàng Long (Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam) đã giành được giải Nhì, ở hạng mục báo chí. 

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Hoàng Thị Minh Hồng - Giám đốc Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển, cho biết với chủ đề “Rừng biển suy tàn, chợ ảo tràn lan,” VIEWS Awards 2022 được tổ chức với mong muốn thúc đẩy sự quan tâm của các cơ quan báo chí, các nhà báo độc lập cũng như cộng đồng mạng về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã tại trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, VIEWS Awards 2022 cũng kêu gọi tất cả mọi người cùng lên tiếng để thay đổi nhận định của cộng đồng về công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thiên nhiên đồng thời giữ gìn hình ảnh, giá trị văn hóa con người, và nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau 70 ngày phát động, VIEWS Awards 2022 đã nhận được rất nhiều tác phẩm, bài viết gửi dự thi ở 2 hạng mục báo chí và mạng xã hội. Qua đó, Ban tổ chức quyết định lựa chọn ra 11 tác phẩm để trao giải; trong đó có 5 giải ở hạng mục báo chí và 6 giải mạng xã hội.

“Với rất nhiều bài dự thi gửi về, chúng tôi đã phải gấp rút chấm và ‘đau đầu’ khi lựa chọn những bài dự thi thắng giải, giữa vô vàn những tác phẩm tâm huyết và rất xuất sắc từ các tác giả. Chúng tôi tin tưởng rằng các tác phẩm gưi dự thi, đã, đang và tiếp tục sẽ là những thông điệp quan trọng, góp phần thay đổi nhận định của cộng đồng về công cuộc bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam,” bà Hồng nhấn mạnh.

[Vinh danh 21 tổ chức, cá nhân nỗ lực đóng góp giải cứu loài hoang dã]

Tại lễ trao giải, nhà báo Võ Mạnh Hùng, đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus cho biết theo đánh giá của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, Việt Nam là quốc gia còn quần thể voi hoang dã phân bố đồng thời cũng được xem là quốc gia trung chuyển và tiêu thụ ngà voi có nguồn gốc từ châu Phi. Vì thế, việc ngăn chặn nạn buôn bán ngà voi, cũng như thực hiện các giải pháp bảo tồn voi tại Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng.

VietnamPlus giành giải Nhì giải báo chí vì động vật hoang dã năm 2022 ảnh 1Nói không với các sản phẩm chế tác từ ngà voi. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Thực tế, từ năm 2013 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 763/QĐ-TTg và Quyết định số 413/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo tồn voi Việt Nam; đồng thời tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ngà và các bộ phận dẫn xuất của voi, góp phần bảo tồn các quần thể voi trong vùng và trên thế giới.

Thế nhưng, bất chấp các nỗ lực bảo vệ sự sống cho loài voi, thời gian qua, không ít cá thể voi rừng vẫn tiếp tục bị “tra tấn” lấy ngà, chặt đuôi để lấy lông, thậm chí chôn rồi vẫn bị đào lên để lấy xương… bán ra thị trường để kiếm lời bằng nhiều hình thức khác nhau. Đây là một thực trạng rất buồn và đáng báo động, không chỉ gây ảnh hưởng đến công tác bảo tồn voi, giảm hiệu lực thực thi pháp luật, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè và du khách quốc tế.

Vì thế, nếu không kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn bán ngà voi cũng như các loài động vật hoang dã, thì tương lai không xa, voi, gấu và nhiều loài động vật nguy cấp khác sẽ theo bước tê giác, lần lượt biến mất khỏi những “ngôi nhà” tự nhiên.

Xuất phát từ thực tế đang lo ngại trên, đầu tháng 6/2022, nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã đi vào thực tế điều tra tại khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận, cũng như ghi nhận ý kiến của các bên có liên quan.

Trên cơ sở đó, ngày 19/7/2022, Báo Điện tử VietnamPlus đã đăng tải loạt bài “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng,” trong đó chỉ ra nhiều nguyên nhân, đáng chú ý nhất là những khoảng tối - “lỗ hổng” trong công tác quản lý, bảo tồn voi của các cơ quan quản lý địa phương.

Ngay sau khi loạt bài được đăng tải, rất nhiều người dân và các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, động vật hoang dã trong nước và quốc tế đã lên tiếng cho rằng các cơ quan quản lý “sẽ không thể làm ngơ” và cần khẩn trương “vào cuộc” để ngăn chặn triệt để vấn nạn buôn bán ngà voi ở trên cả nước, đặc biệt là tại Tây Nguyên.

Đáng mừng là sau khi nhận được thông tin mà loạt bài phản ánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã “vào cuộc” chỉ đạo kiểm tra và hứa sẽ “trị tới nơi” những cá nhân, tổ chức liên quan./.

VIEWS Awards 2022 có 11 tác phẩm được trao giải

Ở hạng mục báo chí có 5 giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Phạm Hồng Hạnh, Trần Quân (Báo Dân trí) với tác phẩm “Thế giới ngầm ranh mãnh của nhưng những trùm buôn hổ trên chợ mạng.” Giải Nhì thuộc về nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long (Báo Điện tử VietnamPlus) với tác phẩm “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng.” Giải Ba thuộc về nhóm tác giả Giang Châu, Quỳnh Nga, Dương Dũng, Phạm Hùng (VTV24) với tác phẩm “Lời cảnh báo về vấn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép trên mạng xã hội.”

Ngoài ra, có 3 giải Khuyến khích thuộc về nhóm tác giả của Báo Tuổi trẻ, với tác phẩm “Đi chợ... đồ rừng," tác giả Hoàng Văn Chiên (Báo Dân việt) với tác phẩm “Những lão nông cược mạng, ngậm ngải tìm trầm xuyên quốc gia,” tác giả Nguyễn Trường Sơn (VTV24) với “Tiêu điểm phản ánh về tình trạng săn bắt, tận diệt chim di cư tại Hà Tĩnh.”

Ở hạng mục mạng xã hội có 6 tác phẩm, bài viết đăng tải trên facebook được lựa chọn trao giải. Trong đó, có 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục