Vinaconex xây năm tòa nhà hỗn hợp tại Đà Nẵng

Sáng 15/10, Vinaconex khởi công xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp tại lô đất B3 Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng.
Sáng 15/10, tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty cổ phần Xuấtnhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) khởi công xây dựng công trình cụm nhàở hỗn hợp tại lô đất B3 Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý.

Cụm nhà ở hỗn hợp tại Lô B3, Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý đã đượcỦy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết và tọa lạc trênlô đất 21.311m2.

Phó Tổng giám đốc Vinaconex Đoàn Châu Phong cho biết, dự án cụm nhà ở hỗnhợp được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản vớinguồn vốn lên tới 1.300 tỷ đồng.

Cụm công trình gồm năm tòa chung cư cao từ 17-29 tầng với một tầng hầmliên thông. Diện tích xây dựng chiếm tỷ lệ hơn 28% tổng diện tích toàn dự án vớikhoảng 6.000m2 và gần 124.000m2 sàn. Dự án cũng dành trên 5.000m2 cho đất trồngcây xanh và tạo cảnh quan; hơn 9.000m2 sân bêtông và gần 1.000m2 cho đường nộibộ, bãi đỗ xe ngoài trời.

Theo thiết kế, tầng hầm liên thông sẽ sử dụng làm bãi đỗ xe tĩnh, đồngthời kết hợp các khu xử lý kỹ thuật với tổng diện tích sàn lên tới là 19.272m2.Giữa hai tháp 17 và 21 tầng của các tòa chung cư CT1 và CT2 có đế nối thông haitầng. Các tòa CT3, CT5 có quy mô 25 tầng và tòa nhà CT4 cao 29 tầng. Sau khihoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho người dân thành phố Đà Nẵng 992 căn hộ có tổngdiện tích trên 96.000m2 và gần 2.500 m2 sàn phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ.

Thông qua dự án, Vinaconex mong muốn hướng cho người dân sinh sống tại đôthị Đà Nẵng làm quen với sự tiện ích, văn minh, hiện đại mà các khu nhà ở chungcư đem lại, góp phần thay đổi dần thói quen sở hữa nhà ở có đất riêng biệt đểnâng cao mối quan hệ trong cộng đồng đô thị, hướng tới mục tiêu lâu dài là tiếtkiệm đất đai, phát triển bền vững tại đô thị.

Chủ đầu tư khẳng định, dự án sẽ được thi công với những công nghệ xây dựngmới, hiện đại nhất hiện nay là bêtông ứng xuất trước tiền chế của Vương quốc Bỉ;trượt lõi cứng bằng công nghệ của Cộng hòa Áo.

Các sản phẩm tiền chế được cung cấp bởi Nhà máy sản xuất cấu kiện bêtôngdự ứng lực thuộc Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai, Đà Nẵng.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánhgiá cao sự hợp tác của Vinaconex qua các dự án phát triển bất động sản tại địabàn thành phố thời gian qua. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khănvà sự trầm lắng chung của thị trường bất động sản thì dự án này góp phần tiếptục khẳng định sức hút của Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư.

Mô hình tổ hợp chung cư kết hợp dịch vụ hạ tầng tốt cũng là một trongnhững định hướng, chiến lược phát triển nhà ở của thành phố trẻ Đà Nẵng trongtương lai.

Đà Nẵng là điểm cuối của dọc hành lang kinh tế Đông Tây với dự kiến năm2016 trục cao tốc Đà Nẵng-Quảng Nam hoàn thành sẽ thu hút phát triển thêm nhiềukhu kinh tế với sự tham gia cả các doanh nghiệp, tập đoàn mạnh trong nước vàquốc tế đến đầu tư. Bởi vậy, tăng quỹ nhà không chỉ giải quyết nhu cầu ở chongười dân địa phương mà còn phục vụ đối tượng đến làm việc tại thành phố ĐàNẵng./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục