Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió giật cấp 9

Đêm 3/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động rất mạnh; ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 7.
Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió giật cấp 9 ảnh 1Ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 7. (Ảnh minh họa: Đức Thọ/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 109 độ Kinh Đông; trên khu vực biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 4/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Từ ngày 3-5/9, các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 100-150mm); khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to (50-100mm). Từ ngày 6/9 mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.

[Khả năng 2 cơn áp thấp nhiệt đới sẽ sáp nhập tạo thành bão số 5]

Trong đêm 3/9, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động rất mạnh; ở vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 7.Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 3/9, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 3/9 phổ biến 20-80mm, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nơi trên 80mm như Vinh (Nghệ An) 152mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 102mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 99mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 87mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 90mm, Thừa Thiên Huế 122mm…

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong đêm 3/9 và ngày 4/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100-250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm/24 giờ).

Từ đêm 4/9 đến ngày 5/9, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ). Từ đêm 5/9, mưa giảm nhanh. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.