Vitamin D giúp phòng chống bệnh lao hiệu quả

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, vitamin D là thành phần không thể thiếu để "kích hoạt" các phản ứng của hệ miễn dịch đối với vi khuẩn lao.
Nghiên cứu mới công bố của cácnhà khoa học Mỹ khẳng định vitamin D rất cần thiết cho cơ thể trong việc ngănngừa và chữa trị bệnh lao.

Trong công trình đăng tải trên tạp chí ScienceTranslational Medicine số ra ngày 12/10, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại họcCalifornia Los Angeles (Mỹ) và đồng nghiệp tại Khoa Da liễu trường Đại họcCologne của Đức nêu rõ vitamin D là thành phần không thể thiếu để "kích hoạt"các phản ứng của hệ miễn dịch đối với vi khuẩn lao.

Nghiên cứu này đã mở rahướng đi mới trong nghiên cứu phác đồ điều trị chứng bệnh về phổi này, hiện cướpđi sinh mạng của khoảng 1,8 triệu người trên thế giới mỗi năm.

Lâu nay, giớikhoa học nhất trí rằng vitamin D đóng vai trò quan trọng trong khả năng kháng vikhuẩn lao của cơ thể con người. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra vai tròquan trọng của vitamin D trong việc tạo ra phân tử có tên khoa học là"cathelicidin," giúp hệ miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn lao. Tuy nhiên, nghiên cứumới nhấn mạnh loại vitamin này là thành phần không thể thiếu để "kích hoạt" cácphản ứng miễn dịch.

Lượng vitamin D cao trong cơ thể có thể cải thiện đáng kểkhả năng phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với các bệnh truyền nhiễm như lao.

Loại vitamin này cần thiết cho các tế bào máu trắng còn được gọi là tế bào miễndịch (T-cell) - một thành phần của máu, giúp cơ thể chống lại bệnh truyền nhiễmvà các vật thể lạ trong máu.

Với vitamin D, khi bị virus tấn công, cơthể con người có thể sản sinh ra một loại protein ngăn không cho virus pháttriển.

Giới chuyên gia nêu rõ hiện nay việc điều trị bệnh lao trên thế giới gặpkhá nhiều khó khăn do xuất hiện nhiều dạng kháng thuốc. Vì thế, nghiên cứu mớivề vai trò của vitamin D này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Theo số liệu của Tổchức Y tế thế giới, trong năm ngoái, trên toàn thế giới có 8,8 triệu người mắcbệnh lao, khoảng 25% số trường hợp mắc là tại châu Phi, 40% tại Ấn Độ và TrungQuốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những con số báo động về béo phì

Những con số báo động về béo phì

Thế giới đang đứng trước một cuộc khủng hoảng sức khỏe thầm lặng nhưng đầy khốc liệt: gần 3 tỷ người hiện đang sống chung với tình trạng thừa cân hoặc béo phì.