Võ bùng nổ, Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV SEA Games

Với sự bùng nổ của các môn võ trong ngày thi đấu 21/12, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu 70 huy chương vàng tại SEA Games 27.
Võ bùng nổ, Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV SEA Games ảnh 1Trọng Cường giành huy chương vàng môn Taekwondo. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Với sự bùng nổ của các môn võ trong ngày thi đấu 21/12, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt chỉ tiêu 70 huy chương vàng tại SEA Games 27.

Trong buổi sáng nay, Kempo đã mở màn thành công khi Hồng Ngọc đoạt huy chương vàng nội dung đối kháng 48 kg nữ.

Nối tiếp sự khởi đầu của Hồng Ngọc, bộ đội Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên bước vào chung kết nội dung biểu diễn đội nữ đai đen và đối thủ của họ là chủ nhà Myanmar và Indonesia - thế lực số 1 về Kempo ở khu vực Đông Nam Á.

Áp lực rất lớn, song Lan Phương và Mỹ Duyên đã thi đấu xuất sắc để mang về tấm huy chương vàng thứ 2 trong ngày thi đấu hôm nay và là huy chương vàng thứ 3 cho Kempo Việt Nam tại SEA Games 27.

Sau Kempo, đến chiều nay, Taekwondo cũng đã đón nhận tin vui khi Nguyễn Trọng Cường giành huy chương vàng đối kháng hạng 87kg nam bằng chiến thắng knock-out kỹ thuật đối thủ người Campuchia Sophal Mao ngay trong hiệp đầu tiên của trận chung kết.

Với tấm huy chương vàng của Trọng Cường, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 5 huy chương vàng đã đặt ra trước khi SEA Games 27 khởi tranh. Thậm chí, số huy chương vàng đã có thể được nâng lên nếu như Đinh Quang Đức không để thua ngược trước đối thủ người Philippines chung kết đối kháng hạng trên 87kg nam.

Chỉ ít giờ sau khi Trọng Cường bước lên bục cao nhất, Bùi Yến Ly của môn Muay Thái cũng đã xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà để mang về tấm huy chương vàng thứ 70 cho đoàn thể thao Việt Nam. 70 huy chương vàng cũng là chỉ tiêu mà đoàn Việt Nam đã đề ra tại kỳ SEA Games này.

Tiếp nối Kempo, Taekwondo và Muay, đội tuyển Vovinam cũng đã liên tiếp đón thêm niềm vui khi Nguyễn Thị Kim Hoàng và Hồ Minh Tâm lập cú đúp vàng.

Nguyễn Thị Kim Hoàng mang về cho đoàn Việt Nam huy chương vàng thứ 71 sau khi cô đánh bại đối thủ người Lào trong trận chung kết Vovinam nữ hạng dưới 55kg với tỷ số 4-1.

Trong khi đó, Hồ Minh Tâm đánh bại đối thủ Lào trong trận chung kết hạng cân 65kg, mang về cho đoàn Việt Nam huy chương vàng thứ 72 và là thứ 6 của riêng môn Vovinam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục