Vỡ đập tại Kazakhstan, hàng nghìn người sơ tán

Có ít nhất 30 người tử vong và hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở miền Nam Kazakhstan sau khi hai con đập bị vỡ gây lụt lội lớn.
Hãng thông tấn Interfax-Kazakhstan ngày 12/3 dẫn lời một quan chức nước này chobiết ít nhất 30 người đã chết và hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở miền NamKazakhstan sau khi hai con đập bị vỡ gây lụt lội lớn.

Nước lũ tràn sông do tuyết rơi dày bất thường trong mùa Đông và mùa Xuân đến sớmđã làm vỡ một con đập ở huyện miền Nam Aksuisky và cuốn theo con đập thứ hai ởhuyện Karatalski gần đó.

Tối 12/3, lực lượng chuyên trách đã tìm thấy 30 thi thể thiệt mạng trong thảmhọa này.

Theo người phát ngôn của chính quyền khu vực Almaty, hơn 2.500 người đã bị ảnhhưởng của trận lụt này.

Thủ tướng Kazakhstan Karim Masimov đã tới khu vực này để thị sát tình hình. Ôngcảnh báo số người chết có thể còn tăng lên nữa và yêu cầu tiếp tục điều tranguyên nhân gây vỡ đập.

Trong khi đó, một trận bão nhiệt đới có tên Hubert đã đổ bộ vào bờ biển phíaĐông của Madagascar, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhàcửa.

Theo Cơ quan quốc gia xử lý thiên tai và nguy cơ (BNGRC), bão Hubert đã phá hủyhơn 500 ngôi nhà.

Tổng giám đốc BNGRC, ông Louis de Gonzague Rakotonirainy chobiết cơ quan này đã gửi 50 tấn gạo tới hỗ trợ người dân vùng bị nạn.

Tại Đức, ngày 12/3, 60 người đã bị thương trong một vụ tai nạn xe cộ đâm nhaudây chuyền trên tuyến cao tốc A8 gần thành phố Ausburg.

Nguồn tin cảnh sát cho biết do sương mù dày đặc vào buổi sáng, tầm nhìn chỉ hạnchế chưa đầy 20m khiến 21 xe tải và 37 xe con du lịch lao vào nhau gây ra vụ tainạn kinh hoàng này.

Thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.