Vòng loại Olympic 2024: Cơ hội nào cho Đội tuyển Nữ Việt Nam?

Đội tuyển Nữ Việt Nam mới chỉ giành được 3 điểm và khó có thể vượt qua Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khi mà đối thủ cuối cùng phải chạm trán là Nhật Bản.
Vòng loại Olympic 2024: Cơ hội nào cho Đội tuyển Nữ Việt Nam? ảnh 1Tuyển Nữ Việt Nam buộc phải thắng mới có hy vọng, nhưng đây là điều không dễ dàng. (Nguồn: AFC)

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 bằng màn chạm trán với Đội tuyển Nữ Nhật Bản vào ngày 1/11.

Trước lượt trận mang tính "sinh tử" này, Đội tuyển Nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ hai bảng C với 3 điểm, bằng điểm với đội chủ nhà Uzbekistan nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (hiệu số +1 so với -1).

Trong khi đó, Đội tuyển Nữ Nhật Bản độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, cùng hiệu số bàn thắng bại là +9.

Khó cho Đội tuyển Nữ Việt Nam

Theo quy định của AFC, ba đội nhất 3 bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ hai sẽ giành vé vào vòng loại cuối cùng tranh hai tấm vé đến Paris (Pháp) tham dự Olympic 2024.

Thế nên, để có thể tiếp tục hành trình, Đội tuyển Nữ Việt Nam cần phải giành được ngôi nhất bảng C hoặc tối thiểu là có được vị trí nhì bảng khi vòng loại thứ 2 khép lại để cạnh tranh với các bảng đấu khác.

Với cục diện hiện tại, xét về lý thuyết, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có thể tự quyết định "số phận" của mình.

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng nếu giành chiến thắng cách biệt 5 bàn trước Đội tuyển Nữ Nhật Bản, trong khi trận cùng giờ đội chủ nhà Uzbekistan không thể thắng đậm hơn trước Ấn Độ.

Nếu thắng với tỷ số ít hơn, Đội tuyển Việt Nam có thể giành vị trí nhì bảng, để hy vọng trở thành đội bóng nhì bảng xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết và kịch bản Việt Nam thắng Nhật Bản sẽ rất khó có thể trở thành hiện thực khi mà đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

[Vòng loại Olympic 2024: Đội tuyển Nữ Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên]

Đội tuyển Nữ Nhật Bản đã chứng tỏ sức mạnh của mình bằng những chiến thắng đậm 7-0 trước Đội tuyển Nữ Ấn Độ và đánh bại chủ nhà Uzbekistan 2-0. Họ ghi đến 9 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào.

Thậm chí, với những gì đã diễn ra, việc ghi bàn vào lưới Đội tuyển Nhật Bản chắc chắn cũng sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào với các học trò của ông Mai Đức Chung.

Vòng loại Olympic 2024: Cơ hội nào cho Đội tuyển Nữ Việt Nam? ảnh 2Nhật Bản được đánh giá rất cao. (Nguồn: AFC)

Khó khăn là rất lớn song Đội tuyển Nữ Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để giành được kết quả tốt nhất trong trận đấu với Nhật Bản.

Đây cũng thể sẽ là trận đấu cuối cùng mà đội tuyển được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên Mai Đức Chung sau những năm tháng gặt hái nhiều thành công, trong đó phải kể đến việc góp mặt ở Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 tại Australia và New Zealand.

Theo lịch thi đấu, màn chạm trán giữa Đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra 17 giờ ngày 1/11.

Trận đấu còn lại, Uzbeskistan được đánh giá cao hơn Ấn Độ và khả năng đội chủ nhà có thêm ba điểm là hoàn toàn xảy ra.

Cục diện các bảng đấu khác

Hai bảng đấu còn lại ở Vòng loại thứ 2 Bóng đá Nữ Olympic Paris 2024 khu vực châu Á cũng đang diễn ra khá căng thẳng với những cuộc đua tranh quyết liệt.

Tại bảng A, Đội tuyển Australia thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của bảng đấu khi bằng chiến thắng 2-0 trước Iran và dễ dàng "hủy diệt" Philippines 8-0.

Kết quả này giúp Đội tuyển Nữ Australia độc chiếm ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối - ghi được 10 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Australia đang bỏ xa đội xếp thứ 2 Philippines đến 3 điểm và hơn 5 điểm so với hai đội còn lại là Iran và Đài Bắc Trung Hoa.

Với cục diện hiện tại, đoàn quân của Huấn luyện viên Tony Gustavsson chỉ cần giành kết quả hòa ở lượt trận cuối là sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào vòng loại cuối cùng.

Tuy nhiên, sự vượt trội về đẳng cấp chắc chắn sẽ không cho phép Đội tuyển Australia đánh rơi chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối.

Vòng loại Olympic 2024: Cơ hội nào cho Đội tuyển Nữ Việt Nam? ảnh 3Tấm vé nhất bảng A khó thoát khỏi tay Australia. (Nguồn: AFC)

Trong khi đó, với 3 điểm đang có trong tay, Đội tuyển Nữ Philippines đang hướng đến chiến thắng trước Đội tuyển Nữ Iran ở lượt cuối để hy vọng trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Còn tại bảng B, hai đội Hàn Quốc và Triều Tiên đang cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận và chia sẽ ngôi đầu. Tuy nhiên, họ đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ Trung Quốc (3 điểm).

Trong cuộc đua này, Đội tuyển Triều Tiên được nhận định là có lợi thế hơn, bởi ở lượt cuối họ chỉ phải gặp Thái Lan, còn Hàn Quốc và Trung Quốc đối đầu trực tiếp nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục