Vòng loại Olympic 2024: Nữ Việt Nam thua đáng tiếc 0-1 Uzbeskitan

Để thua Uzbekistan 0-1, Đội tuyển Nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng C vòng loại 2 Olympic Paris 2024 và thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung còn rất ít cơ hội để có thể đi tiếp.
Vòng loại Olympic 2024: Nữ Việt Nam thua đáng tiếc 0-1 Uzbeskitan ảnh 1Đội hình ra quân của Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận gặp Uzerbekistan. (Nguồn: VFF)

Tối 26/10, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã thua đáng tiếc 0-1 trước Đội tuyển Nữ Uzbeskitan trong trận đấu nằm ở bảng C vòng loại 2 Olympic Paris 2024. Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung còn rất ít.

Chiến thắng 7-0 của Đội tuyển Nữ Nhật Bản trước Ấn Độ ở trận đấu diễn ra trước đó khiến cả Đội tuyển Nữ Việt Nam lẫn Uzbekistan thể hiện quyết tâm rất cao khi chạm trán nhau.

Với lợi thế sân nhà, Uzbekistan nắm quyền kiểm soát bóng nhưng đội hình được xây dựng theo chiến thuật 5-3-2 mà Huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng cho Đội tuyển Việt Nam tổ chức phòng ngự kín kẽ, đồng thời bọc lót cho nhau tốt.

Chính vì thế, qua 30 phút thi đấu của hiệp 1, đội chủ nhà không tạo ra được pha bóng nguy hiểm nào lên khung thành thủ môn Kim Thanh.

Ngược lại, Đội tuyển Việt Nam dù cầm bóng ít hơn nhưng vẫn biết cách tạo sóng gió cho khung thành Đội tuyển Nữ Uzbekistan được trấn giữ bởi Thủ môn Maftuna Jonimqulova.

Phút 15, Tuyết Dung từ cánh trái có cú treo bóng vào vòng cấm địa Uzbekistan cho Huỳnh Như băng xuống nhưng Tiền đạo Đội trưởng của Đội tuyển Việt Nam xử lý bóng lỗi trước sự áp sát của hai trung vệ đội chủ nhà.

Một cơ hội khác đến với Đội tuyển Việt Nam do Hải Yến tạo ra ở phút 20 nhưng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Khi mà Đội tuyển Nữ Việt Nam chưa thể tận dụng cơ hội để ghi bàn thì chủ nhà Uzbekistan đã làm được điều đó ở phút 30.

Một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự Đội tuyển Việt Nam, cụ thể là tình huống mắc lỗi khi theo kèm của Trung vệ Trần Thị Thu tạo điều kiện cho Diyorakhon Khabibullaeva thoát xuống đánh bại Kim Thanh, đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Uzbekistan lên tinh thần, đẩy cao tốc độ trận đấu, buộc các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam vất vả trong việc đeo bám và ngăn chặn.

Cú sút ở góc hẹp của Bích Thùy ở phút 38 bị Thủ môn Maftuna Jonimqulova khép góc cản phá thể hiện cho sự bế tắc của Đội tuyển Việt Nam.

Không những thế, việc mải mê dâng cao đội hình tấn công khiến đoàn quân Huấn luyện viên Mai Đức Chung suýt phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ngay trong hiệp 1 nhưng may là Kim Thanh phản xạ kịp thời trước pha dứt điểm từ cự ly gần của Diyorakhon Khabibullaeva (10).

[Đội tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10]

Những sự thay đổi người của Huấn luyện viên Mai Đức Chung như việc đưa Ngân Thị Vạn Sự, Thanh Nhã, Mỹ Anh vào sân thay Trần Thị Thu, Tuyết Dung cùng Hoàng Thị Loan không gì khác ngoài mục đích cải thiện khả năng tấn công biên của Đội tuyển Việt Nam.

Sau nỗ lực dứt điểm bất thành của Thanh Nhã, tới phút 61, Huỳnh Như đá phạt đưa bóng đi chệch cột dọc.

Cũng chính Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam thực hiện một quả đá phạt khác đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành Uzbekistan ở phút 63.

Vòng loại Olympic 2024: Nữ Việt Nam thua đáng tiếc 0-1 Uzbeskitan ảnh 2Đội tuyển Nữ Việt Nam để thua đáng tiếc trước chủ nhà Uzerbekistan. (Nguồn: VFF)

Phút 72, Hải Yến kết thúc không chính xác đường chuyền bên cánh trái của Mỹ Anh, Đội tuyển Việt Nam vẫn không thể có bàn gỡ hòa.

Phút 77, bẫy việt vị của Đội tuyển Việt Nam sập không đúng lúc và hai cầu thủ tấn công Uzbekistan băng xuống đối mặt Kim Thanh. Rất may là Kim Thanh lên kịp khiến Diyorakhon Khabibullaeva không thể có pha dứt điểm như ý.

Sự nỗ lực của các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam trong những phút còn lại của trận đấu đều bất thành. Thua Uzbekistan 0-1, Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng C và gặp Ấn Độ ở lượt trận thứ hai lúc 17h00 ngày 29/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục