Vòng loại Olympic 2024: Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Uzbekistan

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Uzbekistan ở lượt trận ra quân C Vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024.
Vòng loại Olympic 2024: Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Uzbekistan ảnh 1Đội tuyển Nữ Việt Nam làm quen sân thi đấu chính thức. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 bằng trận đấu với chủ nhà Uzbekistan. Đây là giải đấu có thể sẽ là cuối cùng mà Huấn luyện viên Mai Đức Chung cầm quân, hứa hẹn nhiều điều tích cực trong bối cảnh Bóng đá Nữ nước nhà "giao thời" thế hệ.

Vòng loại Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) Paris 2024 được đánh giá là sân chơi khó khăn cho Đội tuyển Nữ Việt Nam, thậm chí khó hơn nhiều so với vòng loại World Cup, bởi nếu ở Vòng Chung kết World Cup châu Á có 4-5 suất tham dự thì chỉ có 2 tấm vé để đến Olympic Paris 2026.

Để có vé dự Olympic 2024, Đội tuyển Nữ Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng, hoặc là đội nhì bảng xuất sắc nhất (trong số 3 đội nhì) ở vòng loại thứ 2. Sau đó, tại vòng loại thứ ba, 4 đội tuyển nữ xuất sắc nhất sẽ đá theo thể thức loại trực tiếp lượt đi và về, chọn ra 2 đội đến Olympic Paris 2024.

Cách đây 3 năm, Đội tuyển Nữ Việt Nam cũng đã đi đến vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo nhưng rồi để thua Australia ở cả 2 lượt đi và về. Nói vậy để thấy rằng, muốn có vé dự môn Bóng đá Nữ tại Thế vận hội là một hành trình gian nan đối với Bóng đá Nữ Việt Nam.

Hành trình đó sẽ bắt đầu bằng trận mở màn gặp đội tuyển nữ Uzbekistan vào lúc 19 giờ tối 26/10 trên sân nhà của đối thủ - trận đấu mà mục tiêu của chúng ta là chiến thắng.

[Chốt danh sách Đội tuyển Nữ Việt Nam dự Vòng loại thứ 2 Olympic 2024]

Ở bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển nữ Nhật Bản, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải hết sức nỗ lực để có được vị trí nhì bảng, qua đó hy vọng tranh suất nhì duy nhất của 3 bảng để vào vòng play-off.

Để thực hiện được điều này, Đội tuyển Nữ Việt Nam phải có được những chiến thắng đậm đà trước đội tuyển nữ Uzbekistan và Ấn Độ, đồng thời hạn chế tối đa bàn thua trước đội tuyển nữ Nhật Bản ở lượt cuối cùng.

Bài học về hiệu số bàn thắng-bại kém hơn đối thủ ở Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) vừa qua trong cuộc đua 3 vé nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào tứ kết vẫn còn nóng hổi.

Bóng đá Nữ Uzbekistan đã phát triển rất mạnh trong vài năm qua khi nhiều câu lạc bộ liên tục xuất hiện ở giải vô địch quốc gia nước này. Tố chất kỹ thuật, thể lực cực tốt cùng ưu thế sân nhà là điểm tựa để Uzbekistan hy vọng tạo bất ngờ ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Thời gian gần đây, Đội tuyển Nữ Uzbekistan đã có sự tiến bộ khá lớn. Tại ASIAD 2023, khi gặp đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc), thầy trò Huấn luyện viên Midori Honda đã thắng với tỷ số 2-1 sau 120 phút để tiến vào đến trận Bán kết.

Thực tế cho thấy khoảng cách trình độ không chênh lệch quá lớn giữa thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung so với đội tuyển nữ Uzbekistan. Trong 2 lần đối đầu trước đây, Đội tuyển Nữ Việt Nam cũng chỉ thắng đối thủ với cách biệt 1 bàn. Từ đó cho  thấy có nhiều khó khăn cho Đội tuyển Nữ Việt Nam khi đá với nữ Uzbekistan có lợi thế sân nhà.

Do những giải đấu dày đặc gần đây từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup) đến ASIAD rồi vòng loại thứ nhất Olympic, các cầu thủ tập luyện, thi đấu liên tục, không có quãng nghỉ dài.

Mật độ thi đấu dày, cường độ vận động nhiều khiến các cầu thủ có phần đuối sức, điều này đã thể hiện rõ ở ASIAD 2023. Tuy vậy, điều này cũng giúp các cầu thủ, đặc biệt là các nhân tố trẻ tích lũy và trưởng thành.

Tiền đạo Huỳnh Như cũng kịp có mặt để hội quân cùng đồng đội. Ở trận gần nhất trong màu áo của Lank FC, Huỳnh Như đã có bàn thắng cho riêng mình. Sự hiện diện của chân sút số 1 này sẽ giúp sức tấn công của Đội tuyển Nữ Việt Nam hứa hẹn cải thiện đáng kể.

Trình độ cao hơn, bản lĩnh cùng kinh nghiệm trận mạc dày dặn hơn là lợi thế không nhỏ của các tuyển thủ nữ Việt Nam. Và ở giải đấu cuối cùng với Huấn luyện viên Mai Đức Chung, các cầu thủ càng có động lực cố gắng trong lần cuối sát cánh cùng người thầy tận tụy để "cháy hết mình."

Đội tuyển Nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua cửa ải đầu tiên Uzbekistan để tạo đà cho các trận đấu tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục