Vụ hồ Đầm Hồng bị "bức tử": Sở Xây dựng Hà Nội đổ lỗi khách quan

Văn bản giải trình của Sở Xây dựng Hà Nội về vụ Đầm Hồng bị "bức tử" chưa thuyết phục, không có đơn vị nào nhận trách nhiệm và chủ yếu đổ lỗi cho khách quan.

Gần đây, dư luận báo chí và nhân dân​ lên tiếng về việc chậm tiến độ thi công, cải tạo một số hạng mục xây dựng khiến hồ Khương Trung 1 (Đầm Hồng) ở quận Thanh Xuân bị "bức tử." Người dân thường xuyên đi qua khu vực này rất bức xúc trước tình trạng đổ rác thải, phế thải tràn lan tại đây.

Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân vào cuộc kiểm tra.

Sở Xây dựng đã có báo cáo số 2289 UBND-TH gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về những vấn đề liên quan, tuy nhiên văn bản giải trình vẫn chưa thuyết phục, không có đơn vị nào nhận trách nhiệm và chủ yếu đổ lỗi cho khách quan.

Hạng mục cải tạo hồ Khương Trung 1 (Đầm Hồng) thuộc gói thầu 6.2 của Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội, được khởi công từ tháng 10/2010.

Về giải phóng mặt bằng, tại thời điểm khởi công, chỉ một phần mặt nước được bàn giao để tiến hành nạo vét còn lại chưa giải tỏa được do mặt hồ bị lấn chiếm. Phần mặt đất trên địa bàn phường Khương Trung được cưỡng chế giải tỏa vào tháng 10/2015; trên địa bàn phường Khương Đình vào ngày 15 và 31/12/2015.

Sở Xây dựng cho rằng do thời gian nhận bàn giao mặt bằng kéo dài khiến chi phí vật liệu, nhân công, thiết bị thay đổi so với thời điểm đấu thầu, tiến độ thi công gấp nên nhà thầu thi công - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã đề nghị không tiếp tục thi công hạng mục trên, vì vậy mặt bằng thi công không được tiếp nhận bàn giao.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ mặt bằng, tuy nhiên, tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải khu vực xung quanh ​Đầm Hồng vẫn xảy ra.

Tại báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng không đề cập đến trách nhiệm chính quyền địa phương quận Thanh Xuân trong việc quản lý khu vực Đầm Hồng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, sắp tới, Sở sẽ tập trung đôn đốc và đã cùng Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội chủ động làm việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (đơn vị bỏ thi công) để tiếp tục triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vào 30/6/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.