Vụ sai phạm tại dự án quốc lộ 18: Truy tố 5 bị can

Liên quan đến vụ án tiêu cực tại dự án quốc lộ 18, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố Bùi Tiến Dũng và 4 bị can.
Liên quan đến vụ án tiêu cực xảy ra tại dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Bùi Tiến Dũng (nguyêntổng giám đốc Ban quản lýcác dự án 18 - PMU 18) và 4 bị can khác.

Đây là bản cáo trạng thay thế cho cáo trạng đã ban hành năm 2008, trên cơ sở kếtquả điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Theo cáo trạng này, Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định củaNhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bốn bị can nguyên là cán bộ của PMU 18, gồm Vũ Mạnh Tiên (nguyên PhóChánh văn phòng PMU 18), Lê Thị Thanh Hòa (Phó Phòng PID 6), Nguyễn Thanh Sơn(Phó Phòng PID 6), Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng, Chánh văn phòng tư vấntài chính tại Hà Nội) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khithi hành công vụ” thay cho tội “tham ô tài sản” đã bị truy tố trước đó.

Theo cáo trạng mới, bốn bị can nói trên trong quá trình thực hiện dự án cải tạonâng cấp quốc lộ 18 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn yêu cầu ban điều hành các góithầu ký các hợp đồng thuê nhà, xe, trụ sở, lập bản chấm công để thu lợi bấtchính.

Hiện, Vũ Mạnh Tiên đang chấp hành hình phạt 7 năm tù cho 2 tội “đánh bạc” và“đưa hối lộ,” Bùi Tiến Dũng cũng đang chấp hành hình phạt 13 năm tù giam về 2tội danh này. Các bị can khác được cho tại ngoại./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số Luật

Tiếp tục Phiên họp thứ 6, ngày 22/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án Luật và Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 924/2015/UBTVQH ngày 13/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân.