Vùng núi phía Bắc có băng giá và sương muối, Sa Pa 2 độ C

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.
Vùng núi phía Bắc có băng giá và sương muối, Sa Pa 2 độ C ảnh 1(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ngày hôm nay (19/12), ở các tỉnh ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao 2 - 4m.

Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3 - 5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Giữa và Nam Biển đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Từ trưa và chiều nay ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ quan trắc lúc 6h sáng 19/12 tại một số địa phương như sau: Điện Biên 9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2 độ C, Cao Bằng 7,2 độ C, Lạng Sơn 5,2 độ C, Quảng Ninh 12,8 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 11,4 độ C, Hưng Yên 11,7 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 19/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc không mưa; phía nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.