Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới của Mỹ Wal-Mart Stores Inc. vừa đưa ra đề nghịmua lại hãng bán lẻ Massmart Holdings Ltd. của Nam Phi với giá 4,25 tỷ USD.
Theo đề nghị trên, Wal-Mart sẽ trả khoảng 21,11 USD/cổ phiếu cho Massmart.Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể hơn về thương vụ này không được tiết lộ.
Trong chiến lược kinh doanh của mình, Wal-Mart đã tập trung mở rộng sự hiệndiện ở các thị trường bên ngoài, đặc biệt là các quốc gia đang trỗi dậy. Thươngvụ này sẽ giúp Wal-Mart mở rộng phạm vi kinh doanh ở Nam Phi - một trong nhữngnền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới thời gian qua.
Các quan chức của Wal-Mart khẳng định rằng: "Nam Phi sở hữu động lực thịtrường hấp dẫn, xu hướng nhân khẩu học thuận lợi và một nền kinh tế đang pháttriển. Wal-Mart đã có các sản phẩm nguồn ở đó nhưng vẫn chưa có các chuỗi siêuthị bán lẻ."
Các họat động kinh doanh quốc tế của Wal-Mart chiếm khoảng 25% - mà dự kiếnsẽ đạt hơn 100 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/1/2011 - trongtổng doanh thu của tập đoàn này.
Hiện nay, Wal-Mart có hơn 8.500 siêu thị vớicác tên hiệu khác nhau ở 15 quốc gia trên toàn thế giới. Riêng tại thị trườngMỹ, Wal-Mart có hơn 4.000 siêu thị và doanh số bán hàng trong năm tài khóa 2010đạt 405 tỷ USD.
Trong khi đó, tập đoàn Massmart được thành lập năm 1990, trụ sở ởJohannesburg, có 290 siêu thị ở 13 quốc gia tại Châu Phi, trong đó chủ yếu là ởNam Phi.
Hiện nay, Massmart là nhà phân phối hàng tiêu dùng lớn thứ ba ở Nam Phi, đồngthời là nhà bán lẻ hàng đầu các mặt hàng như hàng hóa nói chung, rượu, các thiếtbị cải tạo nhà và là nhà bán buôn hàng đầu các loại thực phẩm cơ bản. Massmartvận hành tám chuỗi siêu thị bán buôn và bán lẻ với các thương hiệu khác nhau nhưGame và Makro./.
Khắc Hiếu (Vietnam+)