WHO: 90% các trường hợp nhiễm virus trên thế giới là ở Trung Quốc

Tổng giám đốc WHO khẳng định 90% các trường hợp nhiễm virus trên thế giới là ở Trung Quốc và 80% các trường hợp nhiễm virus của Trung Quốc là ở tỉnh Hồ Bắc.
WHO: 90% các trường hợp nhiễm virus trên thế giới là ở Trung Quốc ảnh 1Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định 90% các trường hợp nhiễm virus corona trên thế giới là ở Trung Quốc và 80% các trường hợp nhiễm virus của Trung Quốc là ở tỉnh Hồ Bắc.

Hàn Quốc cũng đã xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 23 người.

Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) khẳng định trong số này có 3 trường hợp là lây nhiễm từ người sang người giữa các công dân Hàn Quốc.

[Dịch nCoV ở Trung Quốc: Thêm 70 ca tử vong mới tại Hồ Bắc]

Toàn bộ những người Hàn Quốc này đã tự cách ly trước khi được chẩn đoán dương tính với virus. Trường hợp còn lại là một người phụ nữ Trung Quốc, 41 tuổi, tới Hàn Quốc vào ngày 23/1 vừa qua.

Tại Mỹ, Bộ Y tế (DHS) bang Wisconsin đã xác nhận trường hợp nhiễm virus 2019-nCoV đầu tiên tại bang này. Bệnh nhân nhiễm virus là người dân của bang vừa trở về từ Trung Quốc.

Kết quả kiểm tra tại Bệnh viện UW ở Madison cho thấy bệnh nhân dương tính đối với virus. Hiện bệnh nhân trên vẫn trong tình trạng tốt và đang được cách ly.

Cùng ngày, Pháp đã khuyến cáo các công dân sinh sống tại Trung Quốc nhưng đang ở nước ngoài tránh trở về quốc gia châu Á này do virus đang lây lan.

Trong cảnh báo đi lại mới nhất, Bộ Ngoại giao Pháp khuyến cáo người dân tránh việc đi lại không cần thiết tới Trung Quốc và tạm thời hoãn việc trở về quốc gia hiện đang là tâm dịch này.

Mặc dù dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt tại Trung Quốc, HSBC - ngân hàng lớn nhất tại châu Âu - vẫn gia hạn lệnh cấm nhân viên tới Hong Kong (Trung Quốc) cho đến đầu tháng sau.

Ngày 5/2, người phát ngôn của HSBC xác nhận thông báo nội bộ này đã được gửi tới các nhân viên. Trước đó, cuối tháng 1 vừa qua, ngân hàng có trụ sở tại Anh này đã cấm các nhân viên tới đặc khu hành chính Hong Kong trong 2 tuần và tới Trung Quốc đại lục cho tới khi có thông báo mới.

HSBC - ngân hàng nước ngoài có sự hiện diện lớn nhất tại Trung Quốc - cũng đã yêu cầu nhân viên tới thăm Trung Quốc gần đây phải tự cách ly 14 ngày.

Trong lĩnh vực thời trang, hàng trăm khán giả Trung Quốc được cho là sẽ không thể tới dự các sự kiện thời trang tại London (Anh) và Milan (Italy) trong năm nay do dịch bệnh.

Ban tổ chức tại Anh khẳng định số lượng khán giả người Trung Quốc sẽ giảm mạnh, trong khi phía Italy tin rằng khoảng 1.000 người mua, nhà báo, chuyên gia và các nhà tạo mẫu sẽ bỏ lỡ sự kiện này.

Các nhà tổ chức sự kiện tại châu Âu hy vọng rằng các khách hàng người Trung Quốc thay vào đó sẽ mua hàng trực tuyến khi Milan và London thúc đẩy việc đưa các show diễn thời trang lên mạng và quảng bá sản phẩm.

Phòng Thời trang quốc gia của Italy (CNMI) dự báo dịch bệnh có thể khiến doanh số bán hàng của ngành này bị giảm 1,8% trong 6 tháng đầu năm nay. Ba nhãn hàng của Trung Quốc, trong đó có Angel Chen đã tuyên bố không thể tham dự sự kiện tại Milan do việc các nhà máy đóng cửa khiến họ không thể hoàn tất bộ sưu tập trước khi sự kiện diễn ra vào ngày 18/2 tới.

Người đứng đầu CNMI Carlo Capasa đã kêu gọi kết nối với Trung Quốc để gửi đi thông điệp tích cực và đoàn kết nhằm chống lại sự thờ ơ và định kiến. Một trong những sáng kiến được đưa ra là họp trực tuyến với các nhà thiết kế tại hậu trường.

Trong khi đó, Hội đồng Thời trang châu Âu (BFC) tuyên bố đang nỗ lực hết sức để giúp các khán giả Trung Quốc tới gần hơn với Tuần lễ thời trang London, dự kiến diễn ra vào ngày 13/2. BFC nhấn mạnh nơi diễn ra sự kiện sẽ được tổng vệ sinh mỗi tối, đồng thời cung cấp nước rửa tay sát khuẩn tại chỗ.

Về phần mình, Hội đồng Các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) xác nhận các hãng thời trang Trung Quốc như Mukzin và Sheguang Hu sẽ vẫn tham dự Tuần lễ thời trang New York dự kiến diễn ra vào ngày 7/2.

Trong khi đó, tập đoàn sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới Qualcomm Inc nhận định dịch bệnh tại Trung Quốc sẽ tiềm ẩn mối đe dọa với ngành sản xuất điện thoại di động khi tác động đến sản lượng và doanh số bán hàng.

Bình luận trên đã khiến giá trị cổ phiếu công ty bị giảm tới 3,75%. Trong cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư, Giám đốc tài chính Qualcomm Akash Palkhiwala dự báo sẽ có nhiều rủi ro lớn liên quan đến dịch bệnh tác động đến nhu cầu và chuỗi nguồn cung thoại di động.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cũng trấn an các nhà đầu tư rằng thị trường 5G lớn nhất hiện nay sẽ là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong trường hợp xảy ra vấn đề về nguồn cung và nhu cầu tại Trung Quốc, công ty sẽ luôn có khu vực khác đề bù đắp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục