WHO: Phát hiện biến thể của virus cúm A/H1N1

WHO cho biết, đã phát hiện biến thể trong các mẫu virus cúm A/H1N1 được lấy từ 2 bệnh nhân tử vong đầu tiên do cúm này ở Na Uy.

Ngày 20/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cho biết, đã phát hiện biếnthể trong các mẫu virus cúm A/H1N1 được lấy từ 2 bệnh nhân tử vong đầu tiên docúm này ở Na Uy.

Tuy nhiên, WHO xác nhận biến thể này không có khả năng lây nhiễm cao hoặctrở thành một dạng nguy hiểm hơn so với virus cúm A/H1N1 hiện nay.

Trước đó, Viện Y tế cộng đồng của Na Uy đã thông báo cho WHO về biến thểtrong kết quả xét nghiệm các mẫu virus cúm A/H1N1 lấy từ hai bệnh nhân tử vongvà một bệnh nhân với những triệu chứng nguy hiểm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Na Uy không phát hiện biến thể nào tương tựsau khi phân tích các mẫu virus được lấy từ 70 bệnh nhân cúm khác với nhữngtriệu chứng lâm sàng.

Theo WHO, kết quả xét nghiệm trên cho thấy dạng biến thể của virus cúmA/H1N1 ở Na Uy cũng tương tự với dạng biến thể từng phát hiện ở Brazin'l, TrungQuốc, Nhật Bản, Mexico, Ukraine và Mỹ hồi tháng 4 vừa qua. Các biến thể trên chỉxuất hiện lác đác và chưa lan rộng trong cộng đồng.

WHO khẳng định các loại thuốc được dùng để điều trị cúm A/H1N1 trên thếgiới hiện nay như Tamiflu hay Relenza vẫn có hiệu quả đối với các virus biếnthể. Trước đó, WHO cũng bác bỏ khả năng vắcxin phòng cúm A/H1N1 là nguyên nhângây tử vong cho 41 trường hợp tại 6 nước như các cơ quan y tế đã công bố trướcđó.

Chuyên gia hàng đầu về vắcxin của WHO, bà Marie-Paule Kieny tái khẳng địnhrằng vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 cũng an toàn như vắcxin chống cúm mùa từngđược lưu hành trên thế giới trong 60 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục