Xác cá voi nặng khoảng 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Ngư dân vừa phát hiện xác con cá voi trôi dạt vào bờ biển ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân chôn cất con cá voi ngay trong ngày.
Xác cá voi nặng khoảng 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình ảnh 1Một con cá voi trôi dạt vào bờ được người dân làm lễ mai táng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Sáng 3/3, ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), cho biết: Trên địa bàn phường người dân vừa phát hiện xác con cá voi nặng khoảng 1 tấn. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân chôn cất con cá voi ngay trong ngày.

Theo ông Hữu, con cá voi có thân màu vàng trắng, dài khoảng 7 đến 8m, chết đã lâu và xác đang trong quá trình phân hủy.

[Ninh Bình: Chôn cất cá voi gần 10 tấn dạt vào bờ biển xã Kim Đông]

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2/3, một số người dân trong lúc ra hồ tôm sát bờ biển (thôn Ngoại Hải, phường Quảng Thọ) đã phát hiện xác một con cá voi rất lớn trôi dạt vào bờ và báo cho chính quyền địa phương.

Theo tập tục, người dân ở các tỉnh ven biển thường gọi cá voi là cá Ông vì cho rằng loài cá này thường hay giúp đỡ ngư dân trên biển.

Khi cá voi bị mắc cạn ở gần bờ, người dân cùng nhau giải cứu, nếu cá đã chết thì họ chôn cất chu đáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục