Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc

Vùng Việt Bắc nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Việt Bắc là cái nôi cách mạng, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa...
Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và các đại biểu công bố sản phẩm mới du lịch trong liên kết vùng 6 tỉnh Việt Bắc. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, sáng 26/8, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc.”

Dự hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các Cục, vụ, viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang và hơn 80 doanh nghiệp lữ hành đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Giang.

Vùng Việt Bắc nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Việt Bắc là cái nôi cách mạng, lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu với nhiều di sản văn hóa độc đáo.

Nơi đây được biết đến là miền đất non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình và con người mộc mạc, thân thiện, mến khách. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ, tiêu biểu như Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang); Công viên Địa chất Non nước (tỉnh Cao Bằng); danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); hồ Na Hang, Chiến khu Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang); hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) và chợ Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh, núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

[Tưng bừng khai mạc Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội]

Đặc biệt, 6 tỉnh khu vực Việt Bắc còn hấp dẫn du khách bằng bản sắc độc đáo của các dân tộc. Đây được coi là một trong những thế mạnh để các tỉnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Đến với Việt Bắc, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Dìu, Sán Chay, Lô Lô cùng rất nhiều dân tộc khác, được thể hiện qua các lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, chợ phiên vùng cao... Các dân tộc Việt Bắc đều giữ được những nét văn hóa truyền thống riêng có của mình, tạo nên bản sắc độc đáo có sức thu hút đối với du khách.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiềm năng, lợi thế và xác định mục tiêu xây dựng, định vị thương hiệu du lịch vùng, đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch, thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, có tính liên kết vùng; hình thành hệ thống sản phẩm dịch vụ du lịch đặc thù, hấp dẫn, có thương hiệu để thu hút khách du lịch, góp phần đưa du lịch các tỉnh trong vùng Việt Bắc phát triển nhanh, bền vững.

Đánh giá cao sáng kiến của các tỉnh Việt Bắc do Hà Giang chủ trì trong xác định chủ đề hội thảo lần này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị hội thảo cần xác định cách tiếp cận mới trong xây dựng liên kết vùng. Nhìn nhận một cách toàn diện về những khó khăn, thách thức, xác định rõ đâu là điểm nghẽn cần khơi thông. Đặc biệt, mỗi tỉnh cần xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa của từng địa phương; chú trọng cách tạo ra sản phẩm, quản lý sản phẩm và đánh giá hiệu quả mà sản phẩm mang lại dưới góc độ kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh để liên kết thực sự bền vững và phát huy hiệu quả, các địa phương cần chú trọng vai trò của doanh nghiệp, liên kết du lịch phải bắt đầu từ doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch. Bộ trưởng mong muốn sau hội thảo, các tỉnh sẽ có những bước đi vững chắc trong việc xây dựng sản phẩm, phát triển liên kết du lịch vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của 6 tỉnh vùng Việt Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh bày tỏ niềm vinh dự khi Hà Giang đảm nhiệm đơn vị trưởng nhóm hợp tác chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII. Sau 12 năm triển khai, chương trình hợp tác đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch của các tỉnh, đưa vùng Việt Bắc trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang đã xác định du lịch là một trong ba đột phá của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 và tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để phục vụ phát triển du lịch, liên kết vùng.

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch liên kết 6 tỉnh Việt Bắc ảnh 2Các sản phẩm đặc trưng, nổi tiêng của Hà Giang được giới thiệu tới các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Để việc liên kết phát triển du lịch vùng Việt Bắc thiết thực hơn, hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc cần xây dựng kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch cụ thể.

Liên kết phát triển du lịch vùng cần có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ tài nguyên du lịch và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở từng địa phương; bảo đảm theo nguyên tắc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn chiến khu.

Các tỉnh tập trung phát triển sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của địa phương, xây dựng tour, tuyến du lịch, tạo chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc. Đồng thời, các tỉnh tăng cường hợp tác xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch liên kết; xây dựng đề án xúc tiến chung cho từng giai đoạn cụ thể; phát triển đồng bộ hạ tầng, cơ sở vật chất nối liền các điểm tham quan du lịch để hình thành các tour, tuyến du lịch đặc sắc. Các tỉnh cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty lữ hành đến khảo sát xây dựng kết nối tour, tuyến du lịch, tạo chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc, phong phú, đa dạng…

Tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh Việt Bắc đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2022-2027 và công bố ba sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc gồm: Sản phẩm “Hành trình kết nối di sản UNESCO Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang-Cao Bằng-Lạng Sơn;” sản phẩm “Huyền thoại sông Gâm và con đường di sản cách mạng Việt Bắc;” sản phẩm “Từ chiến khu cách mạng Tân Trào đến mặt trận biên giới Vị Xuyên.” Đây là những sản phẩm được hình thành dựa trên tuyến thuận lợi về hạ tầng giao thông, kết nối những điểm di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, địa chỉ đỏ, tạo thành các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Giang... nhằm tạo ra không gian tham quan, trải nghiệm đặc biệt cho du khách, đồng thời xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục