Xếp hàng chờ xác nhận giấy đi đường: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VietnamPlus, trong ngày đầu Thủ đô áp dụng các quy định mới về giấy tờ của người ra đường, cả chính quyền các địa phương và người dân đều lúng túng.

Đã hết giờ hành chính nhưng tại UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, hàng người xếp hàng chờ đến lượt xét duyệt đóng dấu xác nhận giấy đi đường vẫn còn khá dài. Nhiều người đã chờ đợi khá lâu, cũng có nhiều người phải quay lại tới lần thứ 3, thứ 4 do sai các mẫu giấy tờ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VietnamPlus, trong ngày đầu Thủ đô áp dụng các quy định mới về giấy tờ của người ra đường, cả chính quyền các địa phương và người dân đều lúng túng. 

Đại diện lãnh đạo của nhiều UBND phường đều đồng tình: Việc phường xác nhận các giấy đi đường của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn là cần thiết, bởi trong thời gian qua, còn hiện tượng các công ty, doanh nghiệp không sản xuất các mặt hàng hoặc có những đặc thù công việc mang tính thiết yếu, nhưng vẫn cấp giấy cho nhân viên ra đường. Vì thế, mỗi một công ty, doanh nghiệp khi đến xin dấu, UBND phường phải tiến hành kiểm tra, rà soát lại đăng ký kinh doanh để xác minh. Đồng thời, các phường chỉ xác nhận trên cơ sở đơn vị có đầy đủ danh sách cán bộ nhân viên, người lao động trực và phương án phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà những người đến xin xác nhận phải chờ đợi lâu, ở một số địa bàn trọng điểm có nhiều công ty, doanh nghiệp dẫn đến tình trạng tập trung đông người hơn mức cần thiết. Nhiều người dân lo ngại, với những yêu cầu mới về giấy tờ ra đường của Thủ đô, việc phải xếp hàng như thế này và việc ùn ứ khi lực lượng chức năng kiểm tra các loại giấy tờ của người tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh/.

Nhập mô tả cho video

(Vietnam+)