Xử phạt 8 hướng dẫn viên du lịch vì để người nước ngoài 'tự hướng dẫn'

8 hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam bị xử phạt vì để người nước ngoài tự ý hướng dẫn, thuyết minh du lịch tại nhiều điểm đến đòi hỏi sự am hiểu kiến thức lịch sử địa phương.

Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)
Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 13/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 8 hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam.

Những người này đã có hành vi vi phạm “Không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn,” mà để người nước ngoài tự ý hướng dẫn, thuyết minh du lịch tại nhiều điểm đến đòi hỏi sự am hiểu kiến thức lịch sử địa phương. Việc này có thể dẫn đến cung cấp thông tin sai lệch cho du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Sở thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và văn bản của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc xác minh thông tin theo phản ánh của báo chí về việc người Hàn Quốc hướng dẫn khách du lịch tại Lâm Đồng. Sở đã phối hợp với Công an tỉnh ban hành kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch của người nước ngoài tại địa bàn.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, các đoàn khách tham quan tại những khu, điểm du lịch thuộc tỉnh Lâm Đồng đều có hướng dẫn viên người Việt Nam dẫn đoàn.

Nhưng khi trích xuất kiểm tra camera giám sát trên xe, Đoàn kiểm tra phát hiện 8 trường hợp hướng dẫn viên người Việt để người Hàn Quốc thực hiện các nhiệm vụ của hướng dẫn viên khi xe di chuyển.

Tất cả các đơn vị tổ chức chương trình du lịch cho khách Hàn Quốc đến tham quan Đà Lạt đều là các doanh nghiệp của địa phương khác, không phải của Lâm Đồng.

Cụ thể, hành vi vi phạm chủ yếu của các hướng dẫn viên là “Không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn,” quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhắc nhở, chấn chỉnh, lập biên bản và ra 8 quyết định xử lý vi phạm hành chính với các hướng dẫn viên người Việt Nam, tiền phạt là 5 triệu đồng/người.

Đối với hoạt động hướng dẫn do người Hàn Quốc thực hiện, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu viết bản cam kết chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam về hướng dẫn viên du lịch và không tiến hành xử phạt hành chính.

Qua đợt kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu, các tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là việc tổ chức dịch vụ hướng dẫn, quản lý, sử dụng hướng dẫn viên theo đúng quy định của pháp luật.

Các tổ chức cử nhân viên, hướng dẫn viên tại điểm tham gia khóa đào tạo về ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách; phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý hướng dẫn viên người nước ngoài; bảo đảm an toàn cho du khách cũng như trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại khu, điểm du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.