Xu thế xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp

Xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tăng dần đến ngày 15/4, sau đó giảm; riêng sông Cái Lớn xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến ngày 20/4.
Xu thế xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp ảnh 1Cống ngăn mặn Kênh Năm, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh đã được đóng để ngăn nước mặn xâm nhập vào nội đồng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Trưởng phòng dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Phùng Tiến Dũng cho biết từ nay đến cuối tháng 4, xu thế xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn biến phức tạp.

Tại các cửa sông Cửu Long xu thế này tiếp tục giảm trong khi sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao. Sang tháng 5, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần.

Xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tăng dần đến ngày 15/4, sau đó giảm; riêng sông Cái Lớn xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến ngày 20/4.

[Miền Nam sẽ vào mùa mưa sớm hơn do tác động của La Nina]

Độ mặn cao nhất tại các trạm sông Cửu Long trong thời kỳ này ở mức thấp hơn, các trạm trên sông Vàm Cỏ và Cái Lớn ở mức tương đương so với độ mặn cao nhất tuần từ 1-10/4.

Cụ thể, chiều sâu ranh mặn 1g/l trong thời kỳ này có khả năng như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phạm vi xâm nhập mặn 95-110km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, phạm vi xâm nhập mặn 50-57km; sông Hàm Luông, phạm vi xâm nhập mặn 60-70km; sông Cổ Chiên, phạm vi xâm nhập mặn 55-62km; sông Hậu, phạm vi xâm nhập mặn 45-50km; sông Cái Lớn, phạm vi xâm nhập mặn 60-65km.

Chiều sâu ranh mặn 4 g/l trong thời kỳ này có khả năng như sau: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phạm vi xâm nhập mặn 80-90km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, phạm vi xâm nhập mặn 38-45km; sông Hàm Luông, phạm vi xâm nhập mặn 52-57km; sông Cổ Chiên, phạm vi xâm nhập mặn 42-48km; sông Hậu, phạm vi xâm nhập mặn 38-43km; sông Cái Lớn, phạm vi xâm nhập mặn 55-60km.

Ông Phùng Tiến Dũng nhấn mạnh trong đợt mặn từ 12-15/4, các địa phương cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn.

Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt trong thời kỳ này. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cấp 1-2.

Bên cạnh đó, tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.

Các địa phương ở vùng Đồng bằng Nam Bộ cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Theo ông Phùng Tiến Dũng, từ ngày 12-20/4, ở thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa, mưa tập trung vào ngày 12 và ngày 16-17/4, trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Mực nước ở thượng nguồn sông Mekong tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,35-0,45m và ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2020 từ 0,1-0,15m./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.