Xúc tiến du lịch Việt Nam-Italy tương xứng với tiềm năng

Xúc tiến du lịch Việt Nam-Italy tương xứng với tiềm năng hai nước

Tại hội thảo, hai bên đánh giá cao tiềm năng du lịch to lớn của nhau, kỳ vọng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi khách, tương xứng với tiềm năng hai nước.
Xúc tiến du lịch Việt Nam-Italy tương xứng với tiềm năng hai nước ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long và đại diện các công ty du lịch Việt Nam và Hiệp hội du lịch Italy tại hội thảo. (Ảnh: Đức Hòa/Vietnam+)

Chiều 13/1, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Roma, Hội thảo “Việt Nam-Italy: Cơ hội và triển vọng mới cho phát triển ngành du lịch” đã diễn ra tại trung tâm hội thảo của Bảo tàng quốc gia Italy Il Vittoriano.

Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổ chức cùng với Bộ Văn hóa và Di sản Italy và Hiệp hội du lịch quốc gia Italy Federturismo thuộc Liên đoàn giới chủ công nghiệp Italy (Confindustria).

Tại hội thảo, hai bên đánh giá cao tiềm năng trao đổi khách du lịch giữa hai quốc gia, nhu cầu tăng cường quan hệ hợp tác giữa các công ty du lịch hai nước và trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch.

Đại diện cho các công ty du lịch Việt Nam, công ty Vidotours khẳng định Việt Nam là điểm đến mới với nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, giá cả thấp.

Vidotour đã giới thiệu với các đối tác Italy về những thế mạnh của du lịch Việt Nam như bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của 54 dân tộc anh em, nền văn hóa lúa nước với bản sắc đậm đà thể hiện qua lối sống, tôn giáo, văn hóa dân gian, lễ hội, ẩm thực và đặc biệt là các di sản văn hóa như Cố đô Huế, Hội An, Hoàng Thành Thăng Long, cồng chiêng Tây Nguyên, tháp Mỹ Sơn...

Cũng tại hội thảo, đại diện của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã giới thiệu những ưu đãi dành cho các đối tác Italy khi tổ chức các chuyến du lịch tới Việt Nam bằng đường bay của hãng từ châu Âu.

Phía Italy đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, đồng thời cũng giới thiệu với các đối tác Việt Nam những thế mạnh, kinh nghiệm và các chương trình du lịch trong và ngoài nước của các công ty lữ hành Italy.

Italy nổi tiếng thế giới về du lịch với 45 di sản văn hóa thế giới (chiếm 10% số lượng di sản văn hóa của châu Âu và 5% di sản văn hóa của thế giới). Ngoài ra, nước này còn có nhiều công trình lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo có giá trị nổi bật.

Hiện Italy đứng thứ 5 thế giới về số lượng khách du lịch và thứ 4 thế giới về thu nhập từ du lịch. Năm 2013, Italy đón 46,1 triệu lượt du khách quốc tế với doanh thu lên đến 50 tỷ USD.

Italy luôn là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam khi đến châu Âu. Lượng khách du lịch giữa hai nước đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, lượng khách Italy chiếm tỷ lệ còn thấp trên tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ 50.000 trên tổng số khoảng 7 triệu lượt trong năm 2013.

Những kết quả tích cực đạt được tại hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi, giao lưu, xúc tiến quảng bá du lịch giữa Việt Nam và Italy trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng và quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.