Yemen: Al-Qaeda tấn công liều chết, hơn 30 người thương vong

Yemen: Al-Qaeda tấn công liều chết khiến hơn 30 người thương vong

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở huấn luyện do phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi điều hành tại Al-Hodayda, Yemen.
Yemen: Al-Qaeda tấn công liều chết khiến hơn 30 người thương vong ảnh 1Quang cảnh bên ngoài một tòa nhà bị tấn công tại Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin an ninh cho biết tối 18/12, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở huấn luyện do phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi điều hành tại thành phố cảng Al-Hodayda, thuộc miền Tây Yemen.

Vụ việc xảy ra khi các tay súng Houthi đang tập trung tại một cơ sở huấn luyện gần sân bay Al-Hodayda, vốn bị nhóm này chiếm đóng hồi tháng Chín. Nguồn tin nêu rõ có ít nhất 18 tay súng Houthi bị tiêu diệt và số người thiệt mạng còn có thể lên tới vài chục người.

Nhóm al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP) đã nhận gây ra vụ đánh bom trên, khẳng định một chiếc xe chở nửa tấn thuốc nổ đã đâm vào tòa nhà do phiến quân Houthi kiểm soát và những kẻ tấn công đã đeo thắt lưng gài thuốc nổ đột nhập vào tòa nhà.

Đây là vụ đánh bom thứ hai nhằm vào lực lượng Houthi chỉ trong vòng 1 tuần. Trong khi đó, nhóm Houthi tuyên bố đã đáp trả vụ tấn công trên và tiêu diệt hai phần tử al-Qaeda.

Trước đó, ngày 16/12, hai vụ đánh bom xe nhằm vào các tay súng người Shi'ite Houthi đã khiến 40 người thiệt mạng, trong có 20 trẻ em và nhiều người bị thương tại tỉnh miền Trung al-Bayda.

An ninh tại Yemen đã rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi nhóm phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa hồi tháng Chín.

Nhóm phiến quân này không chỉ giao tranh với chi nhánh tại Yemen của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, mà còn tấn công bộ lạc dòng Sunni với mục tiêu mở rộng phạm vi kiểm soát ra khu vực phía Nam thủ đô Sanaa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục