Al-Qaeda đổ lỗi cho Mỹ về cái chết của các con tin ở Yemen

Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã đổ lỗi cho Tổng thống Barack Obama gây ra cái chết cho hai con tin do thất bại trong nỗ lực giải cứu hồi cuối tuần qua.
Al-Qaeda đổ lỗi cho Mỹ về cái chết của các con tin ở Yemen ảnh 1Hai con tin bị al-Qaeda bắn chết sau nỗ lực giải cứu bất thành của biệt kích Mỹ. (Nguồn: cnn)

AFP đưa tin, trong đoạn video được công bố ngày 11/12, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama gây ra cái chết cho hai con tin - một phóng viên ảnh người Mỹ và một giáo viên Nam Phi - do thất bại trong nỗ lực giải cứu hồi cuối tuần qua.

Trong đoạn băng, một quan chức nhánh al-Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP) Nasser bin Ali al-Ansi cho rằng "ông Obama đã đưa ra quyết định sai lầm và đã ký lệnh hành hình đồng bào Mỹ của mình" Luke Somers - người cùng với công dân Nam Phi Pierre Korkie bị giết hôm 6/12 vừa qua.

Somers và Korkie bị những kẻ bắt cóc bắn và tử thương khi biệt kích Mỹ tấn công nơi ẩn náu của al-Qaeda ở miền Tây Nam của Yemen. Cuộc giải cứu thất bại này diễn ra chỉ một ngày trước khi Korkie dự kiến được phóng thích theo thỏa thuận với những kẻ bắt cóc.

Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ cho biết Somers bị bắt ở thủ đô của Yemen hồi tháng 9/2013.

Trong khi đó, Korkie bị bắt cóc cùng với vợ hồi tháng 5/2013 nhưng vợ anh đã được thả hồi tháng 1/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục