Yên Bái: 7 căn nhà và tài sản bị vùi lấp vì sạt taluy

Hàng vạn khối đất của taluy dương bất ngờ đổ sập, vùi lấp 7 hộ dân với nhiều phòng trọ và tài sản, rất may không có ai thương vong.
Khoảng 14 giờ ngày 17/10,hàng vạn khối đất của taluy dương tại trục đường nhánh thuộc tổ 36, phường YênThịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp nhiều côngtrình và tài sản. Rất may không có thiệthại về người.

Bà Bùi Thị Thủy, một trong bảy hộ dân nằm dưới chân taluy dương bịsập cho biết nhà bà rộng khoảng 80 mét vuông. Ngoài dãy nhà gia đình ở cònxây thêm năm phòng trọ cho sinh viên thuê. Vào lúc 14  giờ chiều nay (17/10), khi bốn sinhviên ở hai phòng trọ ngay sát chân taluy cùng gia đình bà đang nghỉ trưa thì bỗng cótiếng động lớn trên đỉnh đồi. Mọi người trong nhà hoảng loạn chạy ra ngoài thìphát hiện taluy đằng sau nhà đang sạt xuống. Điểm sạt lở khởi điểm của taluy cách gia đình khoảng gần chục lô đất. Sau đó sạt dần đến gia đình.

Lượngđất sạt lở đã vùi lấp hai phòng trọ của gia đình bà Thủy cùng khu vực nhàcác anh Nguyễn Xuân Học, Dương Ngọc Bắc. Rất may là thời điểm đất bị sạt lở diễn ra vàoban ngày, đa phần các sinh viên ở trọ tại bảy phòng trọ của nhà bà Bùi Thị Thủy vàanh Nguyễn Xuân Học cùng người nhà của bảy hộ gia đình đều đang thức hoặc đi họcnên không có thiệt hại về người.

Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thànhphố Yên Bái cho biết có nhiều khả năng taluy sẽ còn tiếp tục sạt.

Trước mắt,các cơ quan chức năng cùng phường Yên Thịnh sẽ hỗ trợ bảy gia đình di dời đến nơian toàn, sau đó sẽ triển khai các bước khắc phục khác.

Trước đó, vào hồi 0 giờngày 29/9 tại thôn Văn Phú, xã Văn Phú thành phố Yên Bái (Yên Bái) cũng đã xảy ra vụsạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng làm hai người dân bị tử vong, bốn ngôi nhà bịphá hủy hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân các vụ sập đấttaluy tại các trục đường nhánh để có hướng khắc phục./.

Hoàng Ngọc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.