Yên Bái: Gần 1.400 ha ngô có nguy cơ mất mùa do thời tiết

Hiện tỉnh Yên Bái có 1.396 ha ngô đang trong giai đoạn xoáy nõn bị đổ do mưa gió và tình trạng mất mùa ngô cục bộ ở Yên Bái là điều không tránh khỏi.
Yên Bái: Gần 1.400 ha ngô có nguy cơ mất mùa do thời tiết ảnh 1 (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, hiện tỉnh có 1.396 ha ngô đang trong giai đoạn xoáy nõn bị đổ do mưa gió, tập trung ở các huyện vùng thấp và thành phố Yên Bái.
Hiện chưa có số liệu thống kê thiệt hại về năng suất nhưng điều chắc chắn rằng tình trạng mất mùa ngô cục bộ ở Yên Bái là điều không tránh khỏi.
Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo các địa phương thành phố Yên Bái với 40 ha, các huyện Lục Yên 600 ha, Văn Yên 100 ha, Trấn Yên 110 ha, Văn Chấn 466 ha và Yên Bình 80ha khẩn trương khôi phục, chăm sóc, bảo vệ diện tích ngô bị ảnh hưởng do mưa, gió.
Tuy nhiên, do bị đổ ngay trong giai đoạn chuẩn bị trổ cờ, phun râu nên diện tích này dự kiến sẽ bị giảm năng suất rất lớn.
Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra rà soát lại diện tích ngô bị gãy, đổ, xây dựng phương án chỉ đạo khôi phục sản xuất theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Ngoài ra, Sở đề nghị tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống các vùng bị ảnh hưởng lớn, tập trung hướng dẫn nông dân khắc phục hậu quả như: Dựng cây ngô bằng phương pháp nẹp hàng, dùng dây mềm cố định cây ngô theo hàng; bón bổ sung từ 5-7 kg kali/sào (360m2) kết hợp vun gốc; khẩn trương thu hoạch thân, lá làm thức ăn chăn nuôi đối với diện tích ngô bị gãy và trồng lại diện tích thiệt hại bằng các giống ngô ngắn ngày cho thu hoạch sớm để kịp trồng ngô vụ thu đông hoặc trồng cây rau màu khác...
Vụ Đông Xuân năm nay tỉnh Yên Bái gieo trồng 13.356 ha ngô, đạt 119% kế hoạch đề ra. Trong đó, ở các vùng thấp của tỉnh có khoảng 3.500 ha ngô trồng vụ Xuân mặc dù sinh trưởng phát triển rất tốt về thân, lá... nhưng do mưa nhiều, thiếu ánh sáng và một phần do người dân chưa chú trọng bón phân kali đã làm cho thân, lá ngô tích nhiều nước, mềm yếu khi gặp mưa và gió nhẹ gây đổ hàng loạt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục