Yên Bái: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày Mù Cang Chải

Du khách sẽ được thưởng thức nghệ thuật truyền thống của bà con dân tộc, trải nghiệm các trò chơi dân gian độc đáo, tham gia hội chợ Xuân và đắm mình trong sắc hồng rực rỡ của hoa Tớ Dày Mù Cang Chải.
Yên Bái: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày Mù Cang Chải ảnh 1Hoa Tớ Dày bung nở thành một màu hồng rực rỡ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Lễ hội hoa Tớ Dày sẽ khai mạc vào ngày 24/12/2022. Đây là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tổ chức lễ hội này.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc thắm Tớ Dày Mù Cang Chải” dự kiến khai mạc vào 19 giờ 30 ngày 24/12 tại sân Tiểu khuôn viên-thị trấn Mù Cang Chải.

Chương trình nghệ thuật sẽ có các tiết mục nghệ thuật, thực cảnh giới thiệu tổng quan về huyện vùng cao Mù Cang Chải, những tiềm năng du lịch, định hướng phát triển; quảng bá, giới thiệu giá trị to lớn ruộng bậc thang, những phong tục tập quán, kết tinh văn hóa lễ hội, nét đẹp độc đáo của hoa Tớ Dày, các lễ hội độc đáo, ẩm thực trong dịp Tết...

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động phụ trợ được tổ chức như điểm cảnh tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày; triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc thắm hoa Tớ Dày;” tổ chức giải đánh quay người Mông huyện Mù Cang Chải, “Hành trình săn mây-Khám phá hoa Tớ Dày Mù Cang Chải;” các tour du lịch trải nghiệm ngắm hoa Tớ Dày…

[Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội ruộng bậc thang Mù Cang Chải]

Chợ Xuân Mù Cang Chải diễn ra từ ngày 24/12/2022 đến ngày 2/1/2023 với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, văn hóa, ẩm thực các dân tộc trên địa bàn huyện; các gian hàng phục vụ Tết, Xuân, trưng bày các sản phẩm đa dạng, phong phú, hấp dẫn, đảm bảo hàng hóa phục vụ du khách trong suốt thời gian lễ hội.

Các hoạt động chào Xuân 2023 tại huyện Mù Cang Chải sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn như chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắc xuân Mù Cang Chải” với màn diễu diễn đường phố chủ đề “Người Mông xuống phố vui Xuân,” Lễ hội giã bánh giầy năm 2023; tổ chức các trò chơi dân gian như đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, ném còn, ném pao, hát giao duyên, múa khèn... trong thời gian diễn ra lễ hội.

Hoa Tớ Dày là loại hoa rừng thuộc họ hoa đào, đồng bào dân tộc Mông ở Mù Cang Chải thường gọi là “Pằng tớ dày”-dịch theo nghĩa tiếng Việt là “Hoa đào rừng.”

Hoa Tớ Dày gắn liền với đời sống của nhiều thế hệ người Mông Mù Cang Chải, là loài hoa có với sức sống mãnh liệt và chỉ nở vào mùa đông lạnh giá.

Hoa Tớ Dày phân bố tự nhiên và mọc ở các điểm như xã Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Xu Phình, Lao Chải, Khao Mang, dọc theo suối Nậm Kim nhưng mật độ hoa tự nhiên mọc ở xã La Pán Tẩn nhiều nhất.

Sắc thắm lung linh của hoa Tớ Dày khiến các du khách không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của loài hoa này khi đến Mù Cang Chải.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến, Lễ hội hoa Tớ Dày gắn với các hoạt động lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân nhằm tuyên truyền về những tiềm năng, thế mạnh, những cảnh sắc giao thời mùa Xuân, không khí chuẩn bị vui Xuân đón Tết, các lễ hội đầu Xuân của đồng bào dân tộc Mông nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích góp phần xây dựng huyện Mù Cang Chải là điểm đến “Xanh-Bản sắc-An toàn-Thân thiện.”./.

Hoa Tớ Dày là thứ 'đặc sản' riêng của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày là thứ 'đặc sản' riêng của núi rừng Tây Bắc và Mù Cang Chải thu hút du khách và làm say đắm lòng người mỗi dịp Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày thuộc loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)
Hoa Tớ Dày thuộc loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)
Nam thanh, nữ tú người Mông xã La Pán Tẩn cùng nhau chơi trò chơi ném còn dưới gốc hoa Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)
Nam thanh, nữ tú người Mông xã La Pán Tẩn cùng nhau chơi trò chơi ném còn dưới gốc hoa Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)
Ngày Tết đến xuân về, những người đàn ông Mông ở Mù Cang Chải đều mang theo khèn và biểu diễn những điệu múa khèn mạnh mẽ thể hiện sự trai tráng của mình dưới gốc hoa Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Ngày Tết đến xuân về, những người đàn ông Mông ở Mù Cang Chải đều mang theo khèn và biểu diễn những điệu múa khèn mạnh mẽ thể hiện sự trai tráng của mình dưới gốc hoa Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Vào những dịp lễ Tết, những nam thanh nữ tú người Mông lại cùng nhau chơi hội, du Xuân dưới những tán hoa Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Vào những dịp lễ Tết, những nam thanh nữ tú người Mông lại cùng nhau chơi hội, du Xuân dưới những tán hoa Tớ Dày. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày có một vẻ đẹp riêng và quyến rũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày có một vẻ đẹp riêng và quyến rũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa chỉ có năm cánh hồng với nhụy dài đỏ rực nở. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa chỉ có năm cánh hồng với nhụy dài đỏ rực nở. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng một tháng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hoa Tớ Dày thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào khoảng một tháng. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng bào Mông nơi đây cho biết cách đây khoảng 300 năm, khi đến định cư nơi đây thì đã có loại cây này. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng bào Mông nơi đây cho biết cách đây khoảng 300 năm, khi đến định cư nơi đây thì đã có loại cây này. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).