Yêu cầu ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường chỉ đạo để bảo đảm an ninh trong trường học, đẩy lùi tình trạng bạo lực trong học sinh.
Thời gian vừa qua, tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh, điểnhình là các vụ học sinh dùng hung khí đánh nhau trong trường học, trước cổngtrường... đặc biệt, vụ nữ sinh đánh nhau và tung video clip lên mạng đã gây xônxao dư luận.

Trước tình trạng trên, ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần QuangQuý đã có công văn gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phốyêu cầu tăng cường chỉ đạo để bảo đảm an ninh trong trường học, kiềm chế, đẩylùi tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng với công an thành phố tiến hành điềutra xử lý nghiêm vụ nữ sinh đánh nhau được phát hiện trên mạng.

Bộ yêu cầu các địa phương chỉ đạo các trường học tăng cường công tác giáo dụcđạo đức, lối sống trong học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến,giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc gắn với việc thực hiệnphong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Trong tháng 3 này, bộ cũng sẽ thành lập bảy đoàn kiểm tra công tác triển khaiphong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại bảyvùng trong cả nước.

Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phải chủ động phối hợp với chính quyền địaphương, các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh trong công tác bảo đảm anninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

Để nắm rõ tình hình, kịp thời xử lý các mâu thuẫn, ngăn chặn các biểu hiện viphạm pháp luật, bạo lực trong học sinh, sở giáo dục các địa phương phải tiếnhành giao ban định kỳ với công an địa phương; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặnhọc sinh mang hung khí, chất nổ, chất cháy vào trường học và chủ động phối hợpxử lý theo thẩm quyền khi có vụ việc xảy ra.

Trước ngày 30/3, các địa phương phải báo cáo kết quả hoạt động về bộ./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.