Yonhap: Vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên có thể lớn nhất

một quan chức tình báo Hàn Quốc cho rằng vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên, nếu được tiến hành, sẽ có quy mô và sức công phá lớn hơn nhiều so với các vụ thử trước đó.
Yonhap: Vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên có thể lớn nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/2, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc cho rằng vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên, nếu được tiến hành, sẽ có quy mô và sức công phá lớn hơn nhiều so với các vụ thử trước đó.

Quan chức trên nhận định: "Nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 thì nó sẽ có quy mô lớn hơn so với các vụ thử trước đó với đương lượng nổ (sức công phá) ít nhất từ 10-15 kiloton."

Theo Kyodo, quan chức trên còn cho biết Triều Tiên hiện vẫn tiếp tục các vụ nổ thử nghiệm có sức công phá lớn tại một bãi thử ở Bình Nhưỡng để có thể sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí nhỏ hơn nhưng có sức công phá lớn hơn.

Theo quan chức trên, mặc dù không có dấu hiệu bất thường nào ở trong và xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamkyong, song Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân bất cứ khi nào nước này muốn.

Sau các vụ thử hạt nhân vào những năm 2006 và 2009, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi tháng 2/2013 bất chấp những cảnh báo của quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.