Ấn Độ coi người Hồi giáo Rohingya là dân di cư bất hợp pháp

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, người Rohingya là người di cư bất hợp pháp và có những thủ tục phù hợp để có được quy chế tị nạn nhưng không một ai trong số họ làm theo.
Ấn Độ coi người Hồi giáo Rohingya là dân di cư bất hợp pháp ảnh 1Người Hồi giáo Rohingya chờ nhận hàng cứu trợ tại trại tị nạn Leda gần Teknaf, Bangladesh ngày 19/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 21/9, Ấn Độ cho biết những người Hồi giáo Rohingya đang sinh sống tại nước này không phải là người tị nạn mà là người di cư bất hợp pháp từ Myanmar, ám chỉ có thể trục xuất những người này.

Phát biểu tại New Delhi, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh nói: "Những người Rohingya không phải là người tị nạn... Họ là người di cư bất hợp pháp. Có những thủ tục phù hợp để có được quy chế tị nạn. Không một ai trong số những người này làm theo những thủ tục đó."

[Ấn Độ cáo buộc người Rohingya có liên hệ với phiến quân tại Pakistan]

Tuyên bố rằng những phản đối về việc trục xuất người Hồi giáo Rohingya khỏi Ấn Độ là vô căn cứ khi Myanmar đã bày tỏ sẵn sàng nhận lại những người này, Bộ trưởng Singh cho rằng New Delhi có quyền đưa những người này trở về Myanmar.

Ông nhấn mạnh: "Ấn Độ sẽ không vi phạm bất kỳ luật phát quốc tế nào với việc trục xuất người Rohingya khỏi Ấn Độ vì (Ấn Độ) không phải là một bên tham gia ký Công ước Liên hợp quốc về Người tị nạn năm 1951."

Hôm 18/9, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết sẽ chia sẻ bí mật với Tòa án Tối cao thông tin tình báo cho thấy những mối liên hệ của người Rohingya với những phiến quân tại Pakistan, trong một nỗ lực đạt được những điều kiện pháp lý mở đường cho kế hoạch trục xuất 40.000 người Hồi giáo Rohingya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.