Bangladesh kêu gọi Myanmar đưa người Hồi giáo Rohingya về nước

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 19/9 đã kêu gọi Myanmar đưa khoảng 420.000 người Hồi giáo Rohingya trở về nước sau khi họ chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực đang diễn ra.
Bangladesh kêu gọi Myanmar đưa người Hồi giáo Rohingya về nước ảnh 1Người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar chờ nhận hàng cứu trợ tại thị trấn Teknaf, Bangladesh ngày 12/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 19/9 đã kêu gọi Myanmar đưa khoảng 420.000 người Hồi giáo Rohingya trở về nước sau khi họ chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực đang diễn ra.

Phát biểu trước các nhà hoạt động Bangladesh tại New York - nơi đang diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Hasina còn kêu gọi quốc tế gây sức ép với Myanmar về cuộc khủng hoảng mới diễn ra suốt 3 tuần qua tại nước này.

[Bangladesh xây dựng khu tạm trú cho 400.000 người Hồi giáo Rohingya]

Bà cho biết: "Chúng tôi đã thông báo với Myanmar rằng những người này là công dân nước họ nên họ phải đưa về, bảo vệ an toàn, cho nơi ở và không nên có bất cứ hành động đàn áp và tra tấn nào."

Bên cạnh đó, bà Hasina còn cho hay, Bangladesh đang có những nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Myanmar đưa những người tị nạn Rohingya về nước. Bà nói: "Tuy nhiên, Chính phủ Myanmar không phản ứng gì với những kêu gọi này. Hơn nữa, Myanmar còn rải mìn dọc biên giới nhằm ngăn chặn người Rohingya trở về quê hương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.