Theo một công bố trên Tạp chí Archives of Neurology của Mỹ số ra mới nhất chobiết, nghiên cứu được bắt đầu vào năm 1976, kéo dài trong 25 năm, với 16.000người phụ nữ Mỹ tham gia.
Những đối tượng tham gia nghiên cứu định kỳ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm vềthói quen ăn uống của mình. Kết quả sau khi tiếnhành kiểm tra chức năng của não cho thấy, với những phụ nữ ăn nhiều quả berry, tình trạng suy thoái nãotrung bình chậm 2,5 năm so với thông thường.
Bà Elizabeth Dvorkin, bác sỹ Bệnh viện Phụ nữ Brigham thuộc Đại học Harvard, Mỹcho biết: “Quả berry có thể làm chậm tình trạng suy thoái chức năng nhận biết ởphụ nữ cao tuổi. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng,chỉ cần ăn nhiều quả berry để có thể bảo vệ năng lực nhận biết ở người già.”
Với sự lão hóa của cơ cấu dân số Mỹ, tình trạng suy thoái trí lực ở người caotuổi ngày càng tăng cao. Do vậy, vấn đề làm chậm suy thoái tự nhiên chức năngcủa não ngày càng trở nên quan trọng.
Trả lời phóng viên AFP ngày 26/4, chuyên gia nội khoa tại Bệnh viện Lenox Hill ởNew York, ông Robert Graham cho biết, ăn nhiều quả berry thực sự có lợi cho mọingười ở mọi lứa tuổi. Phần lớn các nghiên cứu cho rằng, quả berry có khả năngchống oxy hóa hiệu quả, đặc biệt là khả năng chống lão hóa chức năng nhận thứcrõ rệt./.