Bà Merkel không muốn "dạy khôn" Tổng thống Pháp về cải cách kinh tế

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà "không có ý định nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những gì cần phải làm khi Pháp muốn khôi phục kinh tế.
Bà Merkel không muốn "dạy khôn" Tổng thống Pháp về cải cách kinh tế ảnh 1Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo ngày 15/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà "không có ý định nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những gì cần phải làm khi Pháp muốn khôi phục kinh tế.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ ít giờ trước khi bà Merkel đón tiếp tân Tổng thống Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Berlin vào chiều 15/5 theo giờ địa phương.

[Đức: Nỗ lực cải cách EU của ông Emmanuel Macron là "không thực tế"]

Bà Merkel và ông Macron sẽ thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có các đề xuất để phát triển khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Theo Thủ tướng Đức, điều quan trọng là những người Pháp, đặc biệt là giới trẻ, cần có nhiều hy vọng hơn về việc làm.

Cũng theo bà Merkel, việc ông Macron trở thành Tổng thống Pháp đã mang lại cho châu Âu một cơ hội phát triển năng động.

Chuyến thăm Berlin có ý nghĩa trong việc thực hiện cam kết tranh cử của ông Macron về việc ủng hộ một châu Âu đoàn kết và thống nhất, do Đức và Pháp là hai đầu tàu của Liên minh châu Âu hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục