Bầu cử ở Đức: Thủ tướng Merkel sẽ tranh luận trực tiếp với đối thủ

Vào ngày 3/9 tới, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Martin Schulz - Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trước thềm tổng tuyển cử bầu Quốc hội Đức vào ngày 24/9.
Bầu cử ở Đức: Thủ tướng Merkel sẽ tranh luận trực tiếp với đối thủ ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel - Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đối thủ Martin Schulz, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD). (Nguồn: News front)

Hai kênh truyền hình đại chúng ARD và ZDF cùng hai kênh truyền hình trả tiền RTL và SAT.1 sẽ cùng tham gia tổ chức buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel - Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đồng thời là đương kim Thủ tướng, và ông Martin Schulz - Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD). 

Cuộc tranh luận sẽ được tổ chức vào ngày 3/9, ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang Đức vào ngày 24/9. 


[Đảng CDU của bà Merkel thắng lớn tại bang nhỏ nhất nước Đức]

Đây là lần thứ năm một cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên Thủ tướng Đức được tổ chức.

Riêng năm 2002, có hai cuộc tranh luận giữa ứng cử viên Edmund Stoiber và ông Gerhard Schröder, người sau đó đã trở thành Thủ tướng.

Tuy nhiên, về sau mỗi lần bầu cử chỉ có một cuộc tranh luận duy nhất trên truyền hình giữa các ứng cử viên Thủ tướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục